Chuẩn bị chuyến sơ tán cuối cùng người Việt khỏi Libăng

Chuẩn bị chuyến sơ tán cuối cùng người Việt khỏi Libăng
Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đang có mặt trực tiếp ở Beirút sẽ tìm cách đưa những người Việt Nam cuối cùng có nguyện vọng sơ tán khỏi Libăng đến nơi an toàn và lo tiếp các thủ tục để họ được về nước nhanh nhất.
Chuẩn bị chuyến sơ tán cuối cùng người Việt khỏi Libăng ảnh 1
Những người VN đầu tiên đã trở về nước ngày 4/8. Ảnh : Phạm Yên

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, kiêm nhiệm Libăng, ông Lê Tiến Ba cho biết theo báo cáo mới nhất (sáng 5/8) của cán bộ Bộ Ngoại giao đang có mặt tại Libăng,  hiện có khoảng 7 - 8 người, sau nhiều ngày phân vân, đã xin được giúp đỡ, sơ tán khỏi Libăng về nước, trong khi hàng chục người khác vẫn quyết ở lại, bất chấp hiểm nguy. 

Ngày 5/8, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về khả năng sơ tán nốt những người có nguyện vọng về nước, ông Ba khẳng định: "Trong khả năng cao nhất của mình, chúng ta quyết tâm đưa đến người Việt Nam cuối cùng có nguyện vọng như vậy được toại nguyện".

Ông Ba cho biết, mấy ngày qua chiến sự ở Libăng diễn ra rất ác liệt, nhiều cây cầu và những con đường mà những người Việt Nam đã đi sơ tán sang Xyri đã bị bom đạn Ixraen phá tan. Vì thế, thời điểm tổ chức chuyến đi còn tùy thuộc vào tình hình an ninh và việc khơi thông những tuyến đi mới, tuy là cùng sang Xyri, nhưng phải theo đường vòng, chắc chắn là mất nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn.

Ông Ba cho rằng những người đã được sơ tán là vô cùng may mắn vì việc di chuyển hiện nay ở Libăng đang vô cùng khó khăn, nguy hiểm, trong khi tại sân bay Đamát của nước Xyri láng giềng đang có hàng vạn người nước ngoài, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, bị kẹt lại, chờ vé máy bay về nước.

Ông Ba cũng khẳng định, tuy rất mong muốn được đưa các công dân Việt Nam thoát khỏi vùng chiến sự, nhưng Bộ Ngoại giao cũng tôn trọng tối đa nguyện vọng của những người này.

"Mọi người nên hiểu rằng giữa nơi bom rơi, đạn lạc như vậy, chúng ta không thể cứ ngồi chờ mãi ý kiến của từng người", ông Ba nói. "Nói thế để muốn khẳng định rằng chuyến đưa người Việt Nam khỏi Beirút tới đây sẽ là chuyến sơ tán có tổ chức cuối cùng để đưa bà con ta thoát khỏi vùng chiến sự với sự quan tâm, giúp đỡ tối đa của Nhà nước ta và Tổ chức di cư Quốc tế IOM".

MỚI - NÓNG