Chuẩn bị bầu cử ở Ngã ba Đông dương

Chuẩn bị bầu cử ở Ngã ba Đông dương
TP - Xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum có 15,5 Km biên giới giáp Campuchia và 9,5 Km giáp Lào, 15 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những ngày này Ngã ba Đông dương đang rộn ràng với không khí ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

> Không để mang tiếng là đại biểu Quốc hội mờ nhạt
> Sinh viên tìm hiểu Luật bầu cử

Thượng úy Nguyễn Văn Đằng-Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết: Công tác bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử được quan tâm đặc biệt. Đội công tác địa bàn đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền công tác bầu cử, bảo vệ các điểm bầu cử.

Xã Bờ Y có 9 đơn vị bầu cử 11 điểm bỏ phiếu. Xã Bờ Y, vài năm trở lại đây đã thay da đổi thịt nhanh chóng nhờ việc Nhà nước đầu tư vào Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.