Chưa từng có tiền lệ: Miss Universe 2020 bị huỷ vì dịch COVID-19

TPO - Cuộc thi Miss Universe 2020 không thể tổ chức và phải rời sang năm 2021 do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới.

Mới đây, BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết họ đã nhận được thông báo chính thức từ tổ chức Miss Universe về việc huỷ cuộc thi Miss Universe 2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19.

"Trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Tổ chức Miss Universe Vietnam đã chính thức nhận được thông báo từ tổ chức Miss Universe rằng để đảm bảo sức khoẻ cho các thí sinh, BTC và các giám đốc Quốc gia... cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tiếp theo sẽ được tổ chức vào Quý 1 của năm 2021 tại Mỹ" - BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết.

Chưa từng có tiền lệ: Miss Universe 2020 bị huỷ vì dịch COVID-19 ảnh 1 Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ - người đẹp Nam Phi Zozibini Tunzi.

BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng cho rằng đây là quyết định hoàn toàn phù hợp ở thời điểm hiện tại để đảm bảo an toàn của thí sinh và cộng đồng, và đại diện Việt Nam - Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân cũng sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo hơn cho cuộc thi sắp tới.

Như vậy là Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ - người đẹp Nam Phi Zozibini Tunzi sẽ tiếp tục được giữ vương miện thêm một năm nữa cho đến khi tìm được người kế nhiệm. Zozibini Tunzi đăng quang Miss Universe 2019 vào tháng 12 năm ngoái tại Mỹ.

Chưa từng có tiền lệ: Miss Universe 2020 bị huỷ vì dịch COVID-19 ảnh 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân cũng sẽ có thêm một năm để chuẩn bị kỹ càng trước khi đến với đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh - Miss Universe 2021.
Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân cũng sẽ có thêm một năm để chuẩn bị kỹ càng trước khi đến với đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh - Miss Universe 2021.

Trước Miss Universe, nhiều đấu trường sắc đẹp khác cũng đã quyết định dời cuộc thi sang năm 2021 là Miss International (Hoa hậu Quốc tế), Miss World (Hoa hậu Thế giới) và Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia).

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.