Chưa tích hợp giấy tờ vào tài khoản định danh cá nhân, phải làm sao?

TPO - Theo Điều 13 Nghị định 59, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như việc sử dụng Căn cước công dân và có thể sử dụng thay thế giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ khác nếu đã tích hợp. Hiện nay, ứng dụng VNeID đã nâng cấp phiên bản mới cho phép công dân tự tích hợp các loại giấy tờ là giấy phép lái xe và thẻ bảo hiểm y tế ngay tại nhà.

Có thể bạn quan tâm

Khi nào rụng tóc là bất thường?

Khi nào rụng tóc là bất thường?

TPO - Rụng tóc ở mức độ nhất định là bình thường. Theo Học viện Da liễu Hoa Kỳ, chúng ta rụng trung bình từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày. Còn việc rụng nhiều tóc hơn số tóc mọc lại thì đó sẽ thực sự là vấn đề.
Những tòa tháp chọc trời chống động đất như thế nào?

Những tòa tháp chọc trời chống động đất như thế nào?

TPO - Các bộ giảm chấn được sử dụng trong các tòa nhà chọc trời trên khắp thế giới, bao gồm tháp Taipei 101 ở Đài Loan (Trung Quốc), Steinway ở New York (Mỹ) và tòa nhà Burj al-Arab ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), giúp chúng "sống sót" kỳ diệu sau các trận động đất.