Chưa thể xác minh thông tin hai người Việt mất tích ở Nhật

Chưa thể xác minh thông tin hai người Việt mất tích ở Nhật
Liên quan thông tin gần đây nói rằng có người Việt Nam mất tích trong trận động đất, sóng thần ở Nhật Bản hồi tháng 3, ngày 17-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết Đại sứ quán đã đề nghị các cơ quan chức năng Nhật Bản hỗ trợ trong vấn đề này, song tới nay vẫn chưa thể xác minh được thông tin về hai công dân Việt Nam bị cho là mất tích.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 19-3, nguyên Chủ tịch Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) thông báo cho Đại sứ quán tên của 2 sinh viên Việt Nam là Lương Ngọc Hoàn và Lương Thị Hải Yến, học tại thành phố (Sendai), với đề nghị tìm kiếm. Nhận được tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã liên lạc ngay với Bộ Ngoại giao Nhật Bản và các cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến ngày 14-4, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo trong dữ liệu nhập cảnh của Nhật Bản không có tên của hai công dân Việt Nam nói trên. Đại sứ quán đã đề nghị nguyên Chủ tịch VYSA cung cấp thêm thông tin hoặc báo cho gia đình hai sinh viên trên liên lạc trực tiếp với Đại sứ quán để có thêm dữ liệu tìm kiếm. Nhưng nguyên Chủ tịch VYSA cũng chỉ nhận được thông tin qua một người bạn ở Việt Nam, không trực tiếp từ gia đình, và cho đến nay chưa thể liên hệ lại được với người bạn này.

Theo TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.