Chưa thay thế toàn bộ đèn sợi đốt bằng đèn compact

Chưa thay thế toàn bộ đèn sợi đốt bằng đèn compact
Sáng 20/9, Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với EVN bàn giải pháp thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tiết kiệm điện, trong đó có giải pháp thay thế khoảng 20 triệu bóng đèn sợi đốt.

Theo phương án này, cuối năm nay và đầu năm 2006, EVN sẽ  hoàn tất việc đấu thầu cung cấp khoảng 1 triệu bóng đèn compact ra thị trường. Trước mắt từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 300.000 bóng compact được cung cấp đến tận hộ dân (trung bình khoảng 1 - 2 bóng/hộ), theo phương thức trợ giá 50% so với giá bán.

Theo tính toán, 20 triệu bóng đèn compact sẽ giảm được khoảng 700 MW điện, tiết kiệm chi phí khoảng 800 triệu USD so với việc đầu tư một nhà máy điện mới.

Tại cuộc họp, 2 Cty sản xuất bóng đèn Điện Quang và Rạng Đông cho biết, hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện, thời gian qua các đơn vị đã phối hợp với EVN chuyển từ sản xuất bóng đèn sợi đốt sang đèn huỳnh quang. Riêng Cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đưa ra thị trường trên 1 triệu bóng đèn compact thay thế.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Hoàng Trung Hải, do thị trường vẫn còn có nhu cầu về bóng đèn tròn nên đề nghị không thay thế toàn bộ, đến năm 2010 sẽ vẫn còn khoảng 10 triệu bóng đèn tròn được tiêu thụ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.