Có 19 kết quả :

Thả đèn hoa đăng trên sông Kỳ Cùng.

Đêm hội hoa đăng trên sông Kỳ Cùng

TPO - Tối 25/2 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại chùa Thành (thành phố Lạng Sơn), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an xuân Giáp Thìn 2024.
Cùng thực hiện nghi thức tắm Phật. Ảnh: Duy Chiến

Điều đặc biệt tại Đại lễ Phật đản ở Lạng Sơn

TPO - Hàng nghìn Tăng ni, Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản 2023 tại Chùa Thành -  trung tâm thành phố Lạng Sơn xúc động, chăm chú lắng nghe Đức giám mục, Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng đọc sứ điệp gửi quý Phật tử nhân Đại lễ Vesak của Tòa thành Vatican. Đây là năm đầu tiên, người dân xứ Lạng chứng kiến hoạt động thắm tình đoàn kết tôn giáo bằng lòng từ bi và tình yêu vị tha.
Dâng trà hiếu lễ với cha mẹ- hoạt động ý nghĩa trong Đại lễ chúc thọ ở Lạng Sơn -Ảnh: Duy Chiến

Đại lễ chúc thọ ở Lạng Sơn

TPO - Ngày 3/2, tại Chùa Thành, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Lạng Sơn và Đạo tràng Chùa Thành tổ chức Đại lễ Chúc thọ 350 phật tử tròn tuổi 70–75–80–85–90–95–100 và từ 100 tuổi trở lên.
Chùa Thành là địa chỉ tâm linh nhiều người đến cầu mong năm mới Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn: Nô nức đi lễ chùa, xin lộc đầu Xuân

TPO - Ngày 8/2 (mồng 1 Tết Bính Thân), dòng người đổ về Chùa Thành (TP Lạng Sơn), chùa Bắc Nga (huyện Cao Lộc), chùa Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) đông nghịt. Thời tiết nắng ấm, càng thuận lợi cho du khách hành hương nguyện cầu tốt đẹp cho năm mới.