Chưa sử dụng trực thăng để chữa cháy rừng ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng cho biết chưa sử dụng trực thăng để chữa cháy rừng tại Hà Tĩnh
Phó Thủ tướng cho biết chưa sử dụng trực thăng để chữa cháy rừng tại Hà Tĩnh
TPO - Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại núi Mồng Gà, thôn Đông Vợi, xã Trường Sơn, Đức Thọ (Hà Tĩnh) khi đi thị sát, kiểm tra tình hình chữa cháy rừng tại đây. 

Đầu giờ chiều, 1/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đi thị sát, kiểm tra tình hình chữa cháy đồi Mồng Gà, xã Trường Sơn, Đức Thọ.  Phó Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng tiếp tục xử lý dứt điểm các điểm cháy còn lại, tránh tình trạng ngọn lửa bùng phát trở lại lây lan sang các khu vực khác.  

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, chưa thể sử dụng phương án dùng trực thăng để chữa cháy rừng vì nhiều lý do. “Trong mấy ngày qua gió phơn tây nam thổi rất mạnh, tình trạng cháy rừng ở diện rộng nên việc huy động trực thăng khó khăn và không hiệu quả”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng giao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh rà soát ngay và phân loại các loại rừng bị cháy để có phương án hỗ trợ ngay cho người dân tiếp tục trồng rừng đảm bảo cuộc sống. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phải tuyên truyền sâu và rộng hơn nữa công tác phòng cháy rừng. “Trong tháng 7 này nắng nóng tiếp tục gay gắt. Người dân vẫn đang rất chủ quan khi đốt rác ven bìa rừng. Lãnh đạo tỉnh phải chỉ đạo, tuyên truyền người tới tận người dân không được rốt rác ven các bìa rừng, vườn tược…”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Chưa sử dụng trực thăng để chữa cháy rừng ở Hà Tĩnh ảnh 1 Ngọn lửa bùng phát suốt đêm tại núi Mồng Gà, thông Đông Vực, xã Trường Sơn, Đức Thọ, vào tối 30/6.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ ngay các khoản chi phí như ăn uống, mua thiết bị cần thiết cho các lực lượng tham gia chữa cháy. 

Trao đổi với PV Tiền phong, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh cho biết, cho đến đầu giờ chiều 1/7, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra gần 70 vụ cháy rừng, thiệt hại ban đầu ước tính trên 200 ha rừng bị cháy. “Hiện không còn tình trạng cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên trước tình trạng nắng nóng, tỉnh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục túc trực 24/24 để xử lý khi có sự cố xảy ra”, ông Đặng Quốc Khánh cho biết.  

Sau ba ngày ngọn lửa được khống chế tại khu vực núi Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tối 30/6, sau vài giờ đồng hồ ngọn lửa lan từ các ngọn núi ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) bén sang làm khu rừng tràm Mồng Gà bốc cháy dữ dội. 

Lực lượng chức năng phải huy động gần 500 người tham gia chữa cháy trong đêm. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.