Chưa nguôi nỗi đau bị đại gia phụ tình, gái trẻ nhận thêm tin sét đánh

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Không nên buồn khổ rồi nghĩ chuyện tiêu cực nữa cháu à, việc không hay trong câu chuyện Sở Khanh khoác mác đại gia 'thả thính', gái trẻ dính bẫy lừa cay đắng hãy cho vào quên lãng sau khi cháu đã rút cho mình bài học kinh nghiệm.

Không nên buồn khổ rồi nghĩ chuyện tiêu cực nữa cháu à, việc không hay trong câu chuyện Sở Khanh khoác mác đại gia 'thả thính', gái trẻ dính bẫy lừa cay đắng hãy cho vào quên lãng sau khi cháu đã rút cho mình bài học kinh nghiệm. Bác khuyên cháu như vậy vì sự tồi tệ đã xảy ra thì không nên cố lưu giữ mãi, chẳng có ích gì mà chỉ thêm làm nhụt chí phấn đấu vươn lên phía trước của mình mà thôi. Cháu còn rất trẻ, tương lai sự nghiệp còn đang ở phía trước, vấp ngã rồi hãy nhanh chóng đứng lên, dũng cảm tìm con đường lương thiện mà bước tới cháu nhé.

Nếu cháu thấy thành phố là nơi không dành cho cuộc sống của cháu thì cháu cứ về quê, tham gia lao động cùng bố mẹ. Đồng tiền kiếm được từ sức lực, từ tâm huyết trong sạch của cháu thì dù ở thành phố hay ở quê số tiền đó đều đáng trân trọng.

Không có bố, mẹ nào lại từ chối một đứa con khi đứa con đó biết lỗi mà quay về đâu. Mạnh dạn lên cháu, nếu còn ngại ngùng cháu có thể nhờ anh trai, chị dâu của mình đưa về quê. Bác tin rằng bố mẹ, người thân sẽ sẵn sàng đón nhận và tha thứ lỗi lầm cho cháu.

Cháu luôn khỏe, gặp may mắn cháu nhé, chúc cháu thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp sau này.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.