TPO - Những ngày qua, vụ nhà sư Thích Thanh Toàn bị tố “gạ tình” phóng viên và nhóm người khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng là tâm điểm khiến dư luận “dậy sóng”.
Từ khi về trụ trì chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc), nhà sư Thích Thanh Toàn đã tự ý mua, chuyển nhượng ruộng đất và đất thủy lợi của người dân ở khu vực gần chùa để làm trang trại. Theo nhà sư này, đây là tài sản của riêng mình và có giá trị lên tới... hàng trăm tỷ đồng.
TPO - Ngày 7/10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc (GHPGVN) đã chính thức có văn bản chấp thuận với nguyện vọng của nhà sư gạ tình nữ phóng viên xin hoàn tục và giữ lại tài sản.
Theo lãnh đạo UBND xã Hợp Châu, từ năm 2008 đến nay, khi về trụ trì chùa Nga Hoàng (Tam Đảo - Vĩnh Phúc), nhà sư Thích Thanh Toàn liên tục có những hành vi mua bán đất đai, xây dựng trái phép, hoạt động tôn giáo không được phép...