Chữa lành tâm lý bằng những buổi workshop handmade

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đó là dự án mà Đinh Hồng Khải (làm việc tại TP. HCM) cùng hai người bạn cùng nhóm đang phát triển. Dự án đang kết hợp cùng M’artisan (studio chuyên về nghệ thuật handmade) để tạo ra những buổi workshop giải tỏa tâm lý cho mọi người, đặc biệt là người trẻ.

Nói về ý tưởng dự án, Hồng Khải chia sẻ: “Mình là một người trẻ yêu thích những sản phẩm thủ công và tâm lý. Mình nhận thấy những nghệ thuật liên quan đến đôi bàn tay đều có khả năng chữa lành và điều hòa cảm xúc rất tốt cho trẻ nhỏ và người lớn. Vì vậy, nhận được sự hỗ trợ từ M’artisan và những người có cùng chí hướng, mình đã phát triển và mở rộng ý tưởng này. Những buổi workshop hướng đến những người trẻ trong nhịp sống hiện đại, giúp họ có được khoảng không gian thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng”.

Những buổi workshop mà Hồng Khải tổ chức đều mang tính trải nghiệm nghệ thuật như: vẽ sỏi, vẽ túi vải, thiền, đất nặn, các trò chơi dân gian dành cho trẻ… Đặc biệt, trong thời điểm giãn cách, anh cũng tổ chức nhiều buổi workshop online giúp mọi người giải tỏa căng thẳng.

Chữa lành tâm lý bằng những buổi workshop handmade ảnh 1

Khải đang hướng dẫn các bạn trẻ trong một workshop làm bánh.

Đối tượng hướng đến trong các buổi workshop trực tuyến là trẻ nhỏ, phụ huynh và những bạn nhỏ vùng sâu vùng xa ít có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật. Bên cạnh đó, các buổi workshop trực tiếp mang đến cho người tham gia những trải nghiệm chân thật nhất. Người tham gia có thể tự tay tạo ra những sản phẩm theo sở thích của bản thân. Sau mỗi buổi workshop, người tham gia có thể trò chuyện, giao lưu, tâm sự những điều tích cực và tiêu cực cùng nhau.

Chữa lành tâm lý bằng những buổi workshop handmade ảnh 2

Khải (ở giữa) và những bạn trẻ đang thực hiện dự án.

Chữa lành tâm lý bằng những buổi workshop handmade ảnh 3

Những buổi học được Khải thiết kế tại những không gian đẹp mắt.

Hồng Khải cho biết, đây là một hình thức nghệ thuật thủ công nên vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định trong quá trình phát triển và mở rộng. Khải nói: “Các sản phẩm thủ công dường như không còn phù hợp với cuộc sống nhộn nhịp và tiện ích như bây giờ. Chúng đòi hỏi sự tỉ mỉ và thời gian để ‘đầu tư’. Người trẻ bây giờ thích những sản phẩm công nghiệp hơn, nên trong giai đoạn đầu, khi phát triển, những buổi workshop thường ít người biết đến”.

Chữa lành tâm lý bằng những buổi workshop handmade ảnh 4

Những buổi workshop do Khải tổ chức luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười.

Chữa lành tâm lý bằng những buổi workshop handmade ảnh 5

Sản phẩm vẽ tranh trên sỏi của các bạn trẻ tham gia buổi workshop do Khải tổ chức.

‘Hạnh phúc với chính mình hiện tại’, là thông điệp chính mà Hồng Khải và nhóm gửi đến sau mỗi buổi workshop. Khải hy vọng, đây là cơ hội để bản thân và mọi người cùng nhau sống chậm lại, học cách yêu bản thân và khám phá những giá trị bên trong mỗi người thông qua nghệ thuật. Hơn nữa, các em nhỏ sẽ hàm dưỡng được những giá trị tinh thần, những kỹ năng cần có và đặc biệt là sự tự tin khám phá những tiềm năng của mình.

Chữa lành tâm lý bằng những buổi workshop handmade ảnh 6

Khải vẫn đang kiên trì theo đuổi con đường của mình đã chọn.

Chữa lành tâm lý bằng những buổi workshop handmade ảnh 7

Khải lan tỏa năng lượng tích cực đến nhiều bạn trẻ và các em nhỏ.

Chữa lành tâm lý bằng những buổi workshop handmade ảnh 8

Hiện tại, Hồng Khải đang tiếp tục học văn bằng hai ngành Tâm lý học, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). Sắp tới, anh dự định sẽ tổ chức những chương trình liên quan đến hỗ trợ tâm lý thông qua nghệ thuật dưới sự cố vấn của những giảng viên tại trường. Khải hy vọng sẽ tạo ra một môi trường lành mạnh, kết nối những người bạn có cùng chí hướng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.