Chưa khoác áo M.U, Depay đã “bật” Van Gaal

Chưa đến M.U, Depay đã làm Van Gaal phật lòng.
Chưa đến M.U, Depay đã làm Van Gaal phật lòng.
TPO - HLV Louis van Gaal không muốn Memphis Depay chơi 2 trận còn lại trong màu áo PSV để tránh chấn thương. Thế nhưng tân binh trị giá 25 triệu bảng của M.U lại cãi lời. Anh thậm chí còn chủ động yêu cầu HLV Cocu cho mình thi đấu.
Từ những ngày giữa tháng 5, M.U đã đạt thỏa thuận với PSV và cá nhân Memphis Depay về một bản hợp đồng chuyển nhượng trong mùa hè năm nay. Theo đó, ngay khi mùa giải 2014/15 khép lại, tiền đạo 21 tuổi này sẽ có mặt ở Old Trafford để ký vào bản hợp đồng 5 năm, nhận mức lương 130.000 bảng/tuần và kèm theo mức giá 25 triệu bảng. Thực tế thì trong ngày 10/5, Depay đã có mặt ở Manchester để hoàn tất cuộc kiểm tra sức khỏe với đội bóng mới.
Thời điểm Depay đạt những thỏa thuận cá nhân với M.U cũng là lúc mà PSV đã chính thức đăng quang tại giải VĐQG Hà Lan. Vậy nên, HLV Louis van Gaal đã yêu cầu cậu học trò ngồi ngoài trong 2 trận còn lại của đội chủ sân Philips để tránh chấn thương. Tuy nhiên, tiền đạo 21 tuổi này đã trái lệnh. Thậm chí theo như tiết lộ từ De Telegraaf thì chính Depay là người đã đề xuất HLV Phillip Cocu để mình ra sân trong 2 trận đấu “vô thưởng, vô phạt” với Heracles và ADO Den Haag.
2 trận này, Depay ghi 1 bàn thắng, đồng thời chính thức đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” với 22 bàn. Thế nhưng HLV Van Gaal thì lại rất tức giận. Chưa chính thức khoác lên mình màu áo M.U mà Depay đã dám bật ông thì mai này khi “chung một nhà”, mọi chuyện sẽ còn tới đâu nữa. Có lẽ trong thời gian tới, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ phải có những hành động nghiêm khắc với cậu học trò đồng hương để chứng tỏ rằng ở M.U, ông mới là ngôi sao số 1.
Thời điểm hiện tại, Depay có mặt cùng những Robin van Persie và Daley Blind trong đội hình ĐT Hà Lan tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu với Mỹ tại Amsterdam vào thứ 6 tới. Qua hai đồng hương, anh sẽ có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về M.U, đội bóng mà mình sẽ khoác áo kể từ mùa giải tới.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.