Có 3 kết quả :

Gác chuông gỗ tại Chừa Keo Thái Bình được công nhận cao nhất Việt Nam - Ảnh: Hoàng Long

Khai hội ngôi chùa cổ có gác chuông bằng gỗ cao nhất Việt Nam

TPO - Hôm nay, 26/10 (tức mồng 10-9 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo Thái Bình (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), ngôi chùa được công nhận có gác chuông gỗ cao nhất Việt Nam và mang nhiều giá trị kiến trúc, văn hoá, lịch sử đọc đáo đã diễn ra Lễ khai Hội chùa Keo mùa thu năm 2020, một trong những lễ hội lớn của cư dân trồng lúa nước vùng châu thổ sông Hồng.