Chưa hết cơn sốt khủng long

“Thế giới khủng long” phá vỡ kỷ lục doanh thu của bom tấn siêu anh hùng “Avengers”
“Thế giới khủng long” phá vỡ kỷ lục doanh thu của bom tấn siêu anh hùng “Avengers”
TP - Hơn 20 năm chờ đợi, những người hâm mộ ba tập phim Công viên kỷ Jura có dịp hoan hỉ tới rạp xem Thế giới khủng long - sau 8 ngày công chiếu thu về hơn 640 triệu USD toàn thế giới.

Cha đẻ loạt phim ăn khách Công viên kỷ Jura, đạo diễn Steven Spielberg luôn là cái bóng khổng lồ. Lần này đạo diễn Colin Trevorrow được thử sức, Steven chỉ ngồi ghế đồng sản xuất. Công nghệ kỹ xảo vượt trội, những thước phim Thế giới khủng long được xếp vào hàng bom tấn, nuông chiều thị giác của khán giả ở phiên bản 3D.

Công viên khủng long sống đặt tại Isla Nublar. Simon Masrani (Irrfan Khan) người đứng đầu tập đoàn Masrani, chủ sở hữu công viên theo đuổi tham vọng tạo ra con vật đáng sợ - Indominus Rex. Đây là khủng long đột biến gen, lai giữa khủng long bạo chúa T-Rex với loài Velociraptor có khả năng chạy nhanh vượt trội, cùng ADN của nhiều loài khác như mực, ếch để ngụy trang, biến nhiệt. 

Mọi sự dần mất kiểm soát khi Indominus Rex biết suy nghĩ, có trí thông minh siêu việt trốn thoát khỏi khu nuôi nhốt, cùng với nhiều loài nguy hiểm khác, đẩy hơn 20 nghìn du khách vào vòng hoảng loạn - trong đó có hai anh em Gray và Zach, cháu của cô quản lý xinh đẹp Claire Dearing (Bryce Dallas Howard).

Dẫu nội dung phim bị so sánh có phần “hậu sinh không khả úy”, bù lại khán giả được ngợp trong thế giới khủng long sinh động, và là phim giải trí hấp dẫn cho người hâm mộ loài vật đã tuyệt chủng này. Nào là hình ảnh trẻ em cưỡi khủng long ba sừng hiền hòa Triceratops trong công viên, Mosasaurus lao lên khỏi mặt nước nuốt trọn con cá mập và hệ sinh thái tại hòn đảo Isla Nublar tựa thời nguyên thủy cho hàng chục loài khủng long sinh sống. Tạo hình những con khủng long này sống động, đi lại uyển chuyển dù kích thước cao trên 14m.

Ở những cảnh khủng long Indominus Rex nổi loạn, quật ngã và nuốt người như đồ chơi, độ chân thực còn khiến khán giả yếu tim phát hoảng. Trong buổi ra mắt báo chí, nhiều phụ huynh cho trẻ dưới 6 tuổi đến rạp đành sớm ôm con rời khỏi rạp, vì bọn trẻ khóc toáng đòi về. Tại Mỹ, khán giả dưới 13 tuổi phải có bố mẹ xem cùng, nhiều đoạn vẫn có vẻ quá sức chịu đựng với trẻ nhỏ.

Đạo diễn đưa vào thế giới phim viễn tưởng những câu chuyện về tình cảm gia đình của anh em nhà Gray, với nhiều chi tiết hài hước. Mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa mục đích giải trí khi nhân giống khủng long của nhà khoa học với tham vọng thuần phục, biến chúng thành công cụ chiến tranh của một nhóm người trong quân đội. Hoặc chuyện tình kiểu Mỹ giữa Claire và Owen Grady (Chris Pratt). Đây là hình tượng người hùng mới đầy sức hấp dẫn: Từng là quân nhân, đủ dũng cảm, thông minh và nhiệt huyết để giải cứu mọi người. Owen có triết lý riêng, nhân văn khi huấn luyện loài khủng long Raptor.

MỚI - NÓNG