Chưa có phương án cho dân cháy nhà định cư

Phố cháy hoang tàn.
Phố cháy hoang tàn.
TPO - Sự cố cháy kinh hoàng 13 căn nhà ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột làm lộ ra vấn đề dãy phố này cũ kỹ tuềnh toàng được xây dựng từ trước năm 1975.

Khi Đình Lạc Giao được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, khuôn viên di tích bao trùm cả dãy phố, các chủ hộ không được phép cơi nới làm thêm.

Ngày 1/8/2014 đại diện UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: Tổng thiệt hại chủ yếu là hàng hóa, vật dụng sinh hoạt của các hộ dân theo thống kê là trên 12,4 tỉ đồng.

Sắp tới lãnh đạo tỉnh và thành phố sẽ họp bàn quyết định việc nên cho các chủ hộ bị cháy được xây lại nhà trên nền cũ để kinh doanh nhưng không được quyền sở hữu, hay di dời sang khu tái định cư mới để trả lại đất cho Đình .

MỚI - NÓNG