Chưa có kết luận thu bằng lái 2 phi công hạ cánh nhầm đường băng

Chưa có kết luận thu hồi bằng lái với 2 phi công hạ cánh nhầm. Ảnh: LHV.
Chưa có kết luận thu hồi bằng lái với 2 phi công hạ cánh nhầm. Ảnh: LHV.
TPO - Sáng 16/5, nguồn tin từ Hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay, tới nay tổ bay điều khiển máy bay hạ cánh nhầm đường băng tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hoà) đang bị đình chỉ để điều tra. Hiện Vietnam Airlines chưa nhận được kết luận chính thức nào được Cục Hàng không đưa ra về xử lý chính thức với tổ bay.

Theo đó, Vietnam Airlines chưa nhận được bất kể thông tin chính thức nào về việc thu hồi bằng lái với phi công điều khiển máy bay hạ cánh nhầm đường băng đang sửa chữa tại sân bay Cam Ranh hồi tháng 4 vừa qua.

Vietnam Airlines cũng bất ngờ với thông tin một số tờ báo đăng tải thu hồi bằng lái 2 tháng với phi công điều khiển máy bay gây ra sự cố trên. Vì hiện tổ bay để xảy ra sự cố hạ cánh nhầm trên vẫn đang trong thời gian bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Do đó, việc xử lý chính thức tổ bay chỉ được thực hiện khi có kết luận của Cục Hàng không.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sự việc phi công đáp nhầm đường băng đang được tiến hành điều tra rất kỹ các yếu tố liên quan dẫn đến sự cố, đến nay chưa có kết luận chính thức nào được phát ra.

Trước đó, vào ngày 29/4, chiếc máy bay Airbus A321 mang số hiệu VN 7344 của Vietnam Airlines từ Tân Sơn Nhất đến Cam Ranh đã đáp nhầm đường băng chưa khai thác.

Thành viên tổ bay có 7 người. Cơ trưởng là người quốc tịch Mỹ, làm việc cho Vietnam Airlines từ tháng 1/2018. Trên chuyến bay lúc đó có 203 khách.

Sau khi xảy ra sự cố và xác định được nguyên nhân bước đầu chủ yếu tới từ lỗi của phi công, do đó, Cục Hàng không đã lập tổ điều tra xác minh sự việc. Đồng thời, Cục Hàng không yêu cầu hãng hàng không: “Tiếp tục đình chỉ để phục vụ công tác điều tra cho đến khi có kết luận và biện pháp xử lý chính thức”.

Cục Hàng không cũng yêu cầu Tổ điều tra sự cố tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra sự cố tai nạn tàu bay BEA - Pháp (quốc gia sản xuất tàu bay), để sớm có kết luận chính thức công tác điều tra sự cố, làm cơ sở để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".