Chưa có dự định tăng giá xăng dầu

Chưa có dự định tăng giá xăng dầu
TP- Sáng qua (4/1), thông tin từ Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2008 cho hay, trước mắt chưa có bất kỳ một dự định nào về tăng giá xăng dầu.
Chưa có dự định tăng giá xăng dầu ảnh 1
Chưa có dự định tăng giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới mới chỉ đột biến lên mức 100 USD/thùng vào một thời điểm, chưa hẳn là một xu hướng rõ nét.

Trả lời báo chí về việc giá xăng dầu đã lên đến ngưỡng 100 USD/thùng sẽ tiếp tục tác động thế nào đến giá cả trong nước? Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nói: “Xu hướng tăng giá xăng dầu đã được tính đến trong điều hành kinh tế năm 2008. Tôi nghĩ rằng, nếu diễn biến 100 USD/thùng là hiện thực, sẽ ảnh hưởng rất quan trọng tới việc điều hành thị trường năm 2008”.

Đề án về điều hành giá cả và bình ổn thị trường xăng dầu đang được Bộ Tài chính hoàn thiện để trình lên Chính phủ xem xét. Nếu được thông qua, việc điều hành giá xăng dầu sẽ có nhiều thay đổi cơ bản. Theo đó, giá bán xăng dầu sẽ giao toàn quyền cho DN định đoạt.

DN sẽ định ra một mức giá bán định hướng cho cả năm trên cơ sở giá cả nhập khẩu và tính toán các chi phí kinh doanh và lợi nhuận. Mức giá này sẽ được áp dụng ổn định cho một thời gian dài và có thể là cả năm. Đi cùng với cơ chế này, Bộ Tài chính cũng đề xuất hình thành một quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, DN sẽ trích nộp một phần lợi nhuận khi kinh doanh có lãi vào quỹ này và khi giá dầu tăng quá mức giá định hướng đã đề ra thì sẽ được trích ra để bù lỗ cho các DN. Dĩ nhiên, phương án này sẽ còn được nghiên cứu, tham vấn, thử nghiệm trước khi có thể đi vào áp dụng chính thức.

MỚI - NÓNG