Chưa chống được chuyển giá tránh thuế

Chưa chống được chuyển giá tránh thuế
TP - Thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, các đại biểu Quốc hội cho rằng, luật chưa đưa ra được giải pháp chống thất thu, chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI).

> Chống nạn chuyển giá, trốn thuế

Biện pháp xử lý mù mờ

ĐB Nguyễn Bá Thanh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) cho rằng, những năm qua các DN FDI đã “hốt” không biết bao nhiêu tiền bằng việc chuyển giá. DN FDI mua nguyên liệu từ nước ngoài của công ty con cùng tập đoàn, giá 3 đồng nhưng mua tới 5 đồng, đưa vào Việt Nam hạch toán lỗ, hòa vốn để không phải chịu thuế.

Khi đó, DN chấp nhận lỗ do mua giá cao, lãi chuyển sang công ty con cùng tập đoàn.

Trường hợp thứ hai là DN mua nguyên liệu và sản xuất tại Việt Nam, giá thành 5 đồng nhưng xuất khẩu cho công ty con cùng tập đoàn ở nước ngoài chỉ 6 đồng, lãi 1 đồng.

Nhưng thực chất công ty con bán ra thị trường tới 12 đồng. Việt Nam cũng không thu được thuế do lãi đã chuyển ra bên ngoài. “Tồn tại này bao nhiêu năm, ghi đầy sổ nhưng không ai chịu sửa. Họ hốt không biết bao nhiều tiền bằng hình thức này” - ông Thanh nói.

ĐB Thanh đề xuất, các DN FDI nếu mua, bán của các công ty con cùng tập đoàn thì phải chịu mức thuế cao hơn. Các tập đoàn khác nhau thì không dễ chuyển giá, chứ mua bán cùng tập đoàn như hiện nay là họ gửi giá.

“Luật thuế có chế tài xử lý những chuyện này không? Biện pháp xử lý hiện nay rất mù mờ, trong khi hết sửa luật này, luật khác”- ông Thanh nói.

ĐB Lê Thị Tâm (Nghệ An) đồng tình, luật này chưa quan tâm đến việc chống thất thu thuế, việc chuyển giá tránh thuế. Ngay ở trong nước, người dân mua xe máy giá 80 triệu, nhưng thỏa thuận với cửa hàng viết hóa đơn chỉ 30-50 triệu để giảm thuế.

Theo Ủy ban Tài chính và Ngân sách, để đạt được mục tiêu thu đúng, đủ, khắc phục tình trạng lợi dụng sơ hở của pháp luật làm thất thu ngân sách thì dự thảo luật phải có các quy định tăng cường thanh tra, kiểm tra, đặc biệt chú trọng hậu kiểm.

Chính sách thuế đang tận thu

Theo Bộ Tài chính, mức phạt chậm nộp 0,05%/ngày là thấp so với mặt bằng lãi suất hiện nay, dẫn đến tình trạng người nộp thuế chây ỳ, cố tình chiếm dụng tiền thuế.

Vì vậy, cần thiết điều chỉnh mức phạt chậm nộp này lên 0,1%/ngày. Đồng thời, tăng chế tài xử phạt đối với hành vi khai sai làm thiếu số thuế phải nộp từ 10% lên 20% số thuế thiếu. Đối với hành vi trốn thuế, tăng mức phạt tối thiểu từ 1 lần lên 2 lần số thuế trốn.

ĐB Phạm Huy Hùng (Chủ tịch VietinBank) đề xuất, sớm điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vì mức thu hiện quá cao so với các nước trong khu vực.

“Thu nhập 5 triệu đồng đã phải đóng thuế mà 5 triệu đó bao gồm tiền ăn, tiền nhà và đủ thứ trên trời, trong khi ở một số nước mức thu nhập 20 - 30 nghìn USD mới đóng 2%. Cái này gọi là tận thu, chúng tôi chăm lo đời sống cho người lao động đã vất vả mà đóng thuế TNCN xong tiền thực nhận chả được bao nhiêu” - ông Hùng nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.