Chữa bệnh miễn phí cho mẹ của học sinh dũng cảm cứu người

Bệnh nhân Nguyễn Thị Kim (trái) đang được chăm sóc, điều trị miễn phí tại BVĐK Cửa Đông - TP Vinh. Ảnh: Q.Long
Bệnh nhân Nguyễn Thị Kim (trái) đang được chăm sóc, điều trị miễn phí tại BVĐK Cửa Đông - TP Vinh. Ảnh: Q.Long
TP - Bà Nguyễn Thị Kim, mẹ của em Nguyễn Anh Tuấn (học sinh dũng cảm cứu 2 người đuối nước) đã được BV Đa khoa Cửa Đông, thành phố Vinh nhận chữa bệnh miễn phí.

Sáng 7/9, bà Nguyễn Thị Kim (trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) được người nhà đưa xuống kiểm tra vết thương tại BV Đa khoa Cửa Đông- phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Sau khi làm các xét nghiệm, các BS kết luận bệnh nhân bị rò manh tràng.


Bà Nguyễn Thị Kim không chồng, có con trai duy nhất là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998, học sinh lớp 11). Hai mẹ con sống vất vả bằng nghề mò hến. 

Ngày 19/7/2015 khi đang mò hến với mẹ dưới sông Tuấn nghe thấy tiếng kêu cứu. Bất chấp nguy hiểm, Nguyễn Anh Tuấn bơi ra cứu được em nhỏ Đặng Hoàng Anh (người cùng xã). Sau khi đưa được Hoàng Anh vào bờ, Tuấn tiếp tục cứu Trần Công Sơn (lớn hơn Tuấn 5 tuổi). Kiệt sức, Tuấn và Sơn đã tử nạn. 

Từ ngày mất con, sức khỏe của bà Nguyễn Thị Kim suy sụp; vết thương do mổ ruột thừa tái phát khiến bà kiệt sức. Ngày 27/8, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Huyện Đoàn Thanh Chương và Tỉnh Đoàn Nghệ An đã về xã Cát Văn trao sổ tiết kiệm tình nghĩa 100 triệu đồng và 1 chiếc tivi do bạn đọc quyên góp, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Kim.

BV Đa khoa Cửa Đông quyết định điều trị miễn phí cho bà Nguyễn Thị Kim. “Qua báo Tiền Phong, tôi được biết hoàn cảnh của bà Kim rất khó khăn, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông sẽ hỗ trợ bà Nguyễn Thị Kim chữa bệnh, giúp bà sớm bình phục!”, ông Nguyễn Xuân Kiên- Chủ tịch HĐQT cho biết. 

Sau khi nhập viện và làm các xét nghiệm cần thiết, bà Kim được bố trí nội trú trong một phòng riêng biệt; hàng ngày BV sẽ phục vụ cơm nước, thuốc thang miễn phí. Toàn bộ kinh phí điều trị cho bà Nguyễn Thị Kim do Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tài trợ.  

MỚI - NÓNG