Chưa an cư tại nơi tái định cư ở Huội Quảng

Chưa an cư tại nơi tái định cư ở Huội Quảng
TP - Theo dự án di dân tái định cư thủy điện Huội Quảng, hơn 100 hộ dân ở các bản Nam, bản Gia, xã Ta Gia ( Than Uyên, Lai Châu) mặc dù đã chuyển đến nơi ở mới được gần 2 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp đất sản xuất và nước sinh hoạt.

Theo Ban quản lý Dự án di dân tái định cư thủy điện Huội Quảng, xã Ta Gia có 497 hộ nằm trong vùng quy hoạch. Xã đã di chuyển được 115 hộ đến nơi ở mới.

Theo phản ánh của người dân, sau khi chuyển đến nơi ở mới, các điều kiện cơ bản về nhà ở, giao thông, giáo dục, y tế... được quy hoạch và xây dựng đảm bảo cuộc sống cho dân. Tuy nhiên, người dân ở đây vẫn chưa có đất để sản xuất, do phải chờ ổn định cuộc sống trong 2 năm.

Bên cạnh đó, 54 hộ di chuyển trong đợt 3 vẫn chưa có nước sinh hoạt. Mặc dù Ban quản lý thủy điện đã đầu tư xây dựng hệ thống nước tự chảy có đường ống kéo về tận bản. Thế nhưng lượng nước đến với dân chưa được đảm bảo do vào mùa khô, đầu nguồn các khe suối không có nước.Vì thế người dân vẫn phải đi múc nước ở suối xa về sử dụng.

Bài, ảnh: Tòng Ngơi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.