Chủ tịch xã nhận là tài xế gây tai nạn làm 4 học sinh thương vong

TPO - Theo nguồn tin của PV, chiều qua (27/3) ông Phạm Văn Thụy – Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên) đã đến cơ quan điều tra trình diện và nhận là người đã lái chiếc ô tô gây tai nạn làm 4 học sinh thương vong.

Chiều 28/3, trao đổi với PV liên quan đến việc chiếc xe của chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa gây tai nạn làm 4 học sinh thương vong ngày 23/3 vừa qua, một lãnh đạo công an huyện Tiên Lữ xác nhận thông tin ông Phạm Văn Thụy – Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên) đã đến cơ quan điều tra trình diện và nhận là người đã lái chiếc xe ô tô gây tai nạn chiều 27/3.

“Hiện tại chiếc xe ô tô đã được xác định là của ông Thụy, tuy nhiên vụ việc khá phức tạp nên cơ quan điều tra vẫn đang khẩn trương xác minh ai là người điều khiển chiếc xe gây ra vụ tai nạn” – vị này nói.

Ngoài ra, sáng 27/3 trao đổi với PV qua điện thoại ông Phạm Văn Thụy lại cho biết chiếc xe trên đã cho người khác mượn điều khiển tối 23/3 sau đó xảy ra tai nạn.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h45 đêm 23/3, xe ô tô BKS 29A – 105.65 di chuyển trên trên quốc lộ 38B hướng Phù Cừ đi thành phố Hưng Yên. Khi chiếc xe lưu thông đến thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ) bất ngờ đâm vào 4 học sinh đang đi bộ.

Sau đó lái xe rời khỏi hiện trường và không đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến em B.Đ.P (SN 2001, trú tại tiểu khu 7) tử vong, các em V.T.N (SN 2000), em Đ.T.H (SN 2000)và em N.Đ.T (SN 2000, cùng ở tiểu khu 5) bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 7h ngày 24/3, Nguyễn Văn Quyền (SN 1984, ở thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên) đến cơ quan công an huyện Tiên Lữ trình diện và nhận là người đã lái chiếc xe ô tô kể trên.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định xe ô tô biển kiểm soát 29A – 10565 gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm vào ngày 7/3/2018 và chủ xe là ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.