Chủ tịch xã đánh bạc ở Hà Tĩnh bị công an triệu tập lấy lời khai

Ông Dũng (mặc áo xanh) tham gia trên chiếu bạc.
Ông Dũng (mặc áo xanh) tham gia trên chiếu bạc.
TPO - Liên quan đến vụ Chủ tịch xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tham gia đánh bạc gây xôn xao dư luận, hiện công an đã triệu tập một số đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.

Sáng 21/4, thông tin từ Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan này đang triệp tập ông Phạm Đại Dũng - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm cùng một số đối tượng khác liên quan đến phản ánh tham gia đánh bạc trong mùa dịch COVID-19 gây xôn xao. 

Theo lãnh đạo Công an huyện Hương Khê, sau khi nhận được thông tin phản ánh, trong đêm 20/4, công an đã triệu tập, lấy lời khai 3 đối tượng, trong đó có ông Phạm Đại Dũng - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm. 

“Sáng nay công an cũng đang tiếp tục lấy lời khai các đối tượng còn lại. Chúng tôi xác định và đang làm rõ ngoài ông Dũng còn có 6 đối tượng khác cũng liên quan đến vụ việc này”, thượng tá Công thông tin.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, trên mạng internet xuất hiện thông tin và hình ảnh của ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), tham gia đánh bạc với nhiều người ở cùng địa phương. Trong hình ảnh cho thấy trên chiếc bạc xuất hiện nhiều tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.