Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Sớm hướng đến sân chơi World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ông Trần Quốc Tuấn đắc cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tại đại hội nhiệm kỳ 9 diễn ra ngày 6/11. Mục tiêu VFF hướng đến ở nhiệm kỳ tới là sớm đưa đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2030.

“Trong chu kỳ thể thao, cần có sự tính toán để duy trì và tạo nên sức bật thành tích. Mục tiêu của chúng ta là hướng đến World Cup 2026 và 2030. Theo Chiến lược phát triển bóng đá được Thủ tướng phê duyệt, chúng ta phấn đấu đưa bóng đá Việt Nam vào tốp 10 châu Á và sớm có mặt tại VCK World Cup. Nhiệm vụ này rất áp lực, đòi hỏi bộ máy mới của VFF cần có khả năng đột phá”-ông Trần Quốc Tuấn phát biểu tại đại hội VFF nhiệm kỳ 9, diễn ra sáng qua.

Tại đại hội, ông Trần Quốc Tuấn đã được 100% tổ chức thành viên tín nhiệm vị trí Chủ tịch. Do có 1 ứng viên, vị trí Chủ tịch được đại hội bầu qua hình thức biểu quyết công khai.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, đại diện một CLB V-League lớn tại miền Bắc cho rằng, nhiệm kỳ mới của VFF có thể hứa hẹn nhiều đột phá nhưng cũng ẩn chứa bất ngờ lớn. “Chúng tôi hy vọng bộ máy mới của VFF sẽ phát huy hết các lợi thế sẵn có, đem lại những thay đổi lớn đặc biệt về tài chính và chuyên môn”-vị này cho biết.

Ông Trần Quốc Tuấn sinh năm 1971, mang hàm Vụ trưởng Tổng cục TDTT, là lãnh đạo có thâm niên, kinh nghiệm làm bóng đá lâu nhất trong số các lãnh đạo VFF đương nhiệm. Ông giữ nhiều trọng trách trong các tổ chức quốc tế như AFF, AFC. Trước đại hội 9, ông Trần Quốc Tuấn đã được tín nhiệm đảm nhận vị trí quyền Chủ tịch VFF sau khi ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước xin rút vì bận công việc.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Sớm hướng đến sân chơi World Cup ảnh 1

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng bóng đá Việt Nam cần sớm hướng đến mục tiêu World Cup. Ảnh: Duy Thành

Chia sẻ về vị trí mới, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Tôi rất vinh dự và xúc động khi được đại hội tín nhiệm. Đây là vị trí quan trọng, áp lực, công việc lớn. Trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước tiến, gặt hái nhiều thành tựu. Đó là nhờ chúng ta đã có quá trình chuẩn bị lâu dài, liên tục. Trước mắt, bóng đá Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các kế hoạch, duy trì sự tập trung, thực hiện tốt các mục tiêu cả trong ngắn và dài hạn”.

Nhiều bất ngờ

Ngoài vị trí Chủ tịch, vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn có 1 ứng viên là Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, đạt 100% phiếu ủng hộ. Ông Trần Anh Tú gắn bó với bóng đá Việt Nam qua hoạt động tài trợ bóng đá nữ, phát triển môn futsal Việt Nam. Bóng đá nữ Việt Nam thời gian qua đạt nhiều thành tích lớn, nổi bật là chiến công giành vé dự VCK World Cup bóng đá nữ 2023. Đội tuyển futsal Việt Nam cũng lập kỳ tích 2 lần dự VCK World Cup, gần nhất tại Lithuania năm 2021.

Theo ông Trần Anh Tú, sau khi hoàn thiện và ổn định bộ máy chuyên môn, VFF sẽ hướng đến chọn HLV mới thay ông Park Hang-seo. Các mục tiêu trước mắt hướng đến là SEA Games 32, Vòng loại Asian Cup và World Cup. Để hoàn thành các mục tiêu về chuyên môn, VFF sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ về kế hoạch của các ĐTQG, tài chính cũng như bộ máy chuyên môn.

Hai bất ngờ lớn nhất tại đại hội 9 hôm qua đều diễn ra ở vị trí phó chủ tịch tài chính và phó chủ tịch truyền thông. Đương kim Phó Chủ tịch tài chính Lê Văn Thành bất ngờ thua trước doanh nhân trẻ Nguyễn Trung Kiên, TGĐ Next Media. Tương tự, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng ít phiếu hơn Chủ tịch đội bóng hạng Nhất Phù Đổng. Ngoài 4 vị trí trên, BCH VFF gồm 13 người xuất hiện nhiều gương mặt mới, trẻ trung.

MỚI - NÓNG