Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính
(TPO) Ngay sau khi trúng cử chức chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã dành cho TPO một cuộc phỏng vấn ngắn. Tường thuật trực tuyến của nhóm PV từ Đại hội.

Chủ tịch VFF khoá V Nguyễn Trọng Hỷ :

- Sinh năm 1947 tại Quảng Ninh

- Các chức vụ đã qua: Phó TBT Báo TTVN, Vụ trưởng Vụ TT thành tích cao II, Phó chủ nhiệm UBTDTT.

Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết mình để huy động mọi nguồn lực trong xã hội đầu tư phát triển bóng đá. Bóng đá có được sự quan tâm của toàn xã hội,  đó là nguồn lực vô cùng to lớn.

Trên cương vị Phó Chủ tịch UB TDTT và hiện giờ là chủ tịch VFF, ông có sợ rằng mình không  đủ thời gian để làm tốt cả hai nhiệm vụ?

Trong thời gian đầu, được sự cho phép của Bộ trưởng, chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái, tôi sẽ tập trung phần lớn thời gian và công sức vào việc củng cố ban lãnh đạo Liên đoàn.

Chúng tôi sẽ đề ra chương trình hành động chi tiết và cố gắng hòan thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo liên đoàn sao cho bóng đá Việt Nam đạt được những tiến bộ lớn nhằm đáp ứng lòng mong mỏi của hàng triệu đồng bào.

Có người nói rằng nhận chức vụ Chủ tịch liên đoàn bóng đá trong hoàn cảnh này phải là một người dũng cảm lắm. Ông nghĩ sao về điều này?

Tôi vẫn nói đùa với anh em là mình như một người chiến sĩ, tôi cũng đã từng là một người lính. Tôi  giữ chức vụ chủ tịch VFF trong hoàn cảnh này là một bước thử thách rất lớn. Tuy nhiên, được sự tín nhiệm của tòan Đại hội, với quyết tâm và một bộ máy lãnh đạo mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm, chúng tôi tin là sẽ thành công.

Xin cảm ơn ông!

Đúng 17 giờ, Ban kiểm phiếu công bố kết quả:

Ông Nguyễn Trọng Hỷ đã trúng cử vào chức Chủ tịch VFF với 93 phiếu.Trong khi ông Dương Nghiệp Chí chỉ được 26 phiếu.

Đôi nét về tân TTK VFF khoá V Trần Quốc Tuấn

Ông Tuấn sinh ngày 5/1/1971 tại Hà Nội. Năm 1990 - 1994: Học Đại học TDTT Maxcơva (Nga). Từ 1995 - 1998: Bảo vệ thành công Tiến sĩ tại Học viện TDTT Maxcơva. Năm 1998: Nhận công tác tại Viện Khoa học TDTT. Tháng 1/2005: Được đề bạt làm Phó viện trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn thẩm định TDTT.

Phát biểu sau khi được bầu làm TTK, ông Tuấn cho biết rất vinh dự và tự hào vì đã được Đại hội tin tưởng giao phó trách nhiệm này. Ông Tuấn cho rằng, với tâm huyết, sức trẻ, năng động, sáng tạo, ông sẽ cố gắng hết sức mình để cùng đồng sự đưa bóng đá VN đi lên. Ông Tuấn cũng khẳng định, những kinh nghiệm và chuyên môn được đào tạo một cách bài bản, chắc chắn ông sẽ đảm đương tốt nhiệm vụ mới.

PCT chuyên môn :

Ông Lê Thế Thọ được 75 phiếu (trúng cử) , ông Nguyễn Hồng Thanh: 11 phiếu, ông Dương Vũ Lâm 34 phiếu.

PCT truyền thông: Ông Vũ Quang Vinh được 61 phiếu (trúng cử). Ông Nguyễn Lân Trung chỉ được 58 phiếu.

Chức TTK VFF đã thuộc về ông Trần Quốc Tuấn với 84 phiếu, trong khi ông Phan Anh Tú chỉ được có 36 phiếu.

Chức PCT phụ trách tài chính, ông Lê Hùng Dũng dẫn đầu với 55 phiếu. Ông Đỗ Tất Ngọc được 40 phiếu, ông Lê Văn Thành: 25 phiếu.

Tuy nhiên, do ông Dũng không có được số phiếu bầu quá bán nên có thể Đại hội sẽ phải bầu lần 2. Ngay sau đó, ông Đỗ Tất Ngọc đã xin rút. Hiện Đại hội đang xem xét việc người có số phiếu cao nhất (dù không quá bán) sẽ giữ chức này hay sẽ tiếp tục bầu lần 2.

Ngay sau khi đắc cử Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Lê Thế Thọ cho PV TPO biết:

Các chức danh chủ chốt VFF khóa V:

Chủ tịch VFF: Nguyễn Trọng Hỷ

TTK VFF:  Trần Quốc Tuấn

PCT chuyên môn: Lê Thế Thọ

PCT truyền thông: Vũ Quang Vinh

PCT phụ trách tài chính: Lê Hùng Dũng

Tôi đã có 4 năm làm trợ lý cho Bộ trưởng UBTDTT. Tuy không trực tiếp điều hành, nhưng tôi vẫn theo dõi bóng đá, từ đó có những kiến nghị với Bộ trưởng khi cần thiết.

Bây giờ có cơ hội, quản lý trực tiếp, đi vào công việc cụ thể, tôi cảm thấy lo lắng cho đội tuyển Quốc gia. Phải làm sao để ngăn chặn bằng được tiêu cực vì sự lớn mạnh của đội tuyển, cũng như nền bóng đá nước nhà.

Từng là giảng viên bóng đá của AFC, ông Thọ cho biết, việc chú trọng nâng cao trình độ chuyện môn cho các HLV có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác huấn luyện.

Kết quả bầu lại lần 2 chức PCT phụ trách tài chính:

Ông Lê Hùng Dũng: 82 phiếu; ông Lê Văn Thành: 28. Như vậy, ông Lê Hùng Dũng là người được bầu giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính của VFF nhiệm kỳ V.

Công bố BCH khóa mới

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 1
Bỏ phiếu tìm những đại diện xứng đáng chèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam

Người có số phiếu cao nhất là ông Nguyễn Hưng Thái (Nam Định) với 104 phiếu. Người có số phiếu thấp nhất là ông Trần Vũ Hải - 30 phiếu. Ông Ngô Tử Hà bất ngờ chỉ nhận được 66 phiếu và không đủ để có mặt trong BCH VFF khóa V.

14 giờ chiều nay, Đại hội tiếp tục làm việc. Trước đó, Ban kiểm phiều đã hoàn tất công việc vào lúc 13 giờ 45phút. Số phiếu phát ra 111, số phiếu thu vào 111, trong đó có 109 phiểu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 2
LS Hải và ông Ngô Tử Hà: "Em xin bác chia sẻ tí kinh nghiệm" - Hai ứng viên không trúng BCH VFF. Ảnh TPO chụp trong giờ giải lao sáng nay của các ĐB.

Theo đó, ngay trong lần bầu cử đầu tiên, Đại hội đã bầu đủ 39 ủy viên BCH VFF khóa V (tất cả đều đạt số phiếu quá bán).

Người có số phiếu cao nhất là ông Nguyễn Hưng Thái (Nam Định) với 104 phiếu. Người có số phiếu thấp nhất là ông Trần Vũ Hải: 30 phiếu.

Cũng theo kết quả cuộc bỏ phiếu, ứng viên nặng ký Ngô Tử Hà bất ngờ chỉ nhận được 66 phiếu và không đủ để có mặt trong BCH VFF khóa V. 

Danh sách 39 ủy viên BCH  VFF khóa V

1. Nguyễn Hưng Thái  104 phiếu

2. Dương Vũ Lâm 102

3. Lê Văn Minh 101

4. Nguyễn Nam Hùng 99

5. Dương Nghiệp Khôi 99

6. Mai Đức Chung 98

7. Nguyễn Trọng Hỷ 98

8. Nguyễn Thế Kỷ 98

9. Trần Quốc Tuấn 98

10. Lê Nguyên Hồng  97

11. Vũ Quang Vinh 97

12. Vũ Mạnh Hải 95

13. Phạm Phú Hoà 94

14. Ngô Văn Trân 92

15. Phạm Văn Tuấn 92

16. Nguyễn Hải Hường 91

17. Ngũ Duy Anh 87

18. Phạm Văn Hùng 86

19. Lê Văn Thành 86

20. Nguyễn Lân Trung 86

21. Phan Anh Tú 85

22. Nguyễn Kim Phụng 84

23. Phạm Thành Long 82

24. Dương Nghiệp Chí 82

25. Quản Trọng Hùng 82

26. Cấn Văn Nghĩa 81

27. Đỗ Văn Ninh 81

28. Hồ Văn Chiêm 80

29. Lê Hùng Dũng 80

30. Chu Hồng Thanh 80

31. Nguyễn Văn Hiệp 79

32. Đỗ Tất Ngọc 78

33. Nguyễn Anh Tuân 75

34. Lê Ngọc Chức 74

35. Lê Thế Thọ 74

36. Nguyễn Xuân Thái  72

37. Bùi Như Đức 71

38. Nguyễn Hồng Thanh 71

39. Nguyễn Ngọc Trân 70

 

Lúc 14 giờ 48, không khí hội trường sôi nổi hẳn lên khi có có 2 luồng ý kiến khác nhau về việc bầu các chức danh chủ chốt của LĐBĐ:

Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng, chỉ những người thuộc BCH cũ (tái cử lần này) mới được bầu các chức danh chủ chốt của LĐBĐ VN như Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký...

Luồng ý kiến thứ hai cho rằng, chỉ các thành viên cũ (được bầu lại lần này) mới được bầu.

Sau khi biểu quyết bằng cách giơ tay, đa số các đại biểu đồng ý với ý kiến để tất cả 39 thành viên mới bầu ra những chức danh chủ chốt của LĐBĐVN.

Ông Dương Nghiệp Chí - Nguyên Chủ tịch LĐBĐ VN khóa 1 được nhiều đại biểu đề cử vào cả 2 chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch VFF khóa 5. Cách đây vài phút, ông Chí đứng lên chỉ nhận đề cử chức Chủ tịch VFF (nếu được bầu) và không nhận đề cử chức danh PCT VFF.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã chốt lại danh sách:

Đề cử vào chức TTK: Phan Anh Tú và Trần Quốc Tuấn

Đề cử vào chức danh PCT phụ trách đối ngoại - truyền thông - tiếp thị: Nguyễn Lân Trung và Vũ Quang Vinh

Đề cử vào chức danh PCT phụ trách tài chính : Lê Hùng Dũng, Lê Văn Thành và Đỗ Tất Ngọc

Đề cử chức danh Chủ tịch:  Nguyễn Trọng Hỷ, Dương Nghiệp Chí

Đề cử chức danh Phó CT phụ trách chuyên môn : Dương Vũ Lâm, Nguyễn Hồng Thanh, Lê Thế Thọ.

Trong khi chờ Ban thư ký Đại hội chuẩn bị phiếu bầu, ĐH tiếp tục nghe các ông Đỗ Tất Ngọc và Lê Văn Thành trình bày tham luận của mình liên quan đến các vấn đề tài chính cho bóng đá VN.

Trước khi có danh sách đề cử chính thức, không khí đề cử vào các chức danh chủ chốt của LĐBĐ diễn ra rất sôi nổi.

Ông Trần Quốc Tuấn nhận được đề cử vào chức danh TTK của 3 đại biểu Phạm Quang, Trường Giang (Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Trân (HAGL). Ngay lập tức, ông Trần Quốc Tuấn liền đứng dậy giới thiệu ông Dương Nghiệp Chí vào chức danh CT.

"Tôi sẽ mang về cho bóng đá VN những khoản tiền tương xứng với tiềm năng của nó" !

Trong thời gian nghỉ giải lao, phóng viên TPO đã phỏng vấn nhanh ông Lê Văn Thành - Ứng cử viên PCT  tài chính:

Ông Thành bày tỏ, nếu được đại hội tín nhiệm, bầu cử vào chức PCT phụ trách tài chính, ông Thành sẽ đảm bảo trong khóa tới, VFF sẽ ăn nên làm ra hơn so với nhiệm kỳ trước.

Nếu như VFF nhiệm kỳ 3 kiếm được hơn 70 tỉ đồng, và nhiệm kỳ IV kiếm được hơn 120 tỷ đồng, thì không có lý do gì mà ở khóa V này, VFF không kiếm được nhiều hơn thế.

Ông Thành khẳng định: Tôi có cơ sở riêng để tin chắc rằng, sẽ mang về cho bóng đá VN những khoản tiền tương xứng với tiềm năng của bóng đá nước nhà.

Ông Lê Văn Thành giới thiệu ông Đỗ Tất Ngọc vào chức danh PCT tài chính.

 Ông Nguyễn Quốc Kỳ giới thiệu ông Vũ Mạnh Hải vào chức PCT truyền thông

Đặc biệt, đại biểu đội Hòa Phát HN đã giớit hiiệu ông Lê Thế Thọ vào chức danh CT.

Tuy nhiên sau đó, ông Lê Thế Thọ đã xin rút không ứng cử vào chức CT mà chỉ xin ứng cử vào PCT chuyên môn.

Ông Dương Nghiệp Chí cũng đứng dậy ngỏ lời với Đại hội chỉ xin ứng cử vào chức CT (từ chối chức PCT mà trước đó nhiều đại biểu đã tín nhiệm bầu cử cả 2 chức danh CT và PCT).

Ông Vũ Mạnh Hải cũng xin rút rút không ứng cử chức PCT truyền thông với lý do quá bận với công việc làm báo.

15giờ 31 phút, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái bắt đầu bài phát biểu ý kiến trước Đại hội.

Trong bài phát biểu dài 10 phút, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái  đã đề cập bao quát đến nhiều vấn đề của bóng đá VN. Trong đó nhấn mạnh : LĐBĐVN phải đặc biệt chú trọng đến việc chống tham nhũng, cần ngăn chặn từ gốc, quan tâm chống tiêu cực trong chính đội ngũ lãnh đạo quản lý, trọng tài. Mọi tiêu cực sẽ làm suy yếu nền bóng đá.

Bên cạnh đó, LĐBĐ cần xây dựng mối quan hệ tốt với giới truyền thông và cộng đồng, bởi vì bóng đá không thể phát triển nếu thiếu đi sự ủng hộ của xã hội, của người hâm mộ.

17h45'  ông Mai Liêm Trực xin ý kiến của đại hội về các văn kiện báo cáo.

Theo nguồn thông tin riêng của TPO: Nhiều khả năng ông Nguyễn Trọng Hỷ sẽ trúng cử chức Chủ tịch VFF khoá 5.

Chức PCT chuyên môn có thể thuộc về ông Lê Thế Thọ, và chức PCT Tài chính có thể thuộc về ông Lê Hùng Dũng.

Ông Vũ Quang VInh đang chiếm ưu thế chức PCT truyền thông.

Vị trí TTK nhiều khả năng thuộc về ông Trần Quốc Tuấn.

Sáng nay, khai mạc ĐH VFF lần thứ V

Đúng 8 giờ 30 sáng nay (2/6), Đại hội VFF lần thứ V đã họp phiên chính thức tại hội trường khách sạn Sheraton Hà Nội. Đại hội VFF lần thứ V có sự tham gia của gần 300 đại biểu, trong đó có 117 đại biểu được quyền bỏ phiếu.

Thay mặt VFF, Chủ tịch VFF khóa IV Mai Liêm Trực đã đọc phát biểu khai mạc. Ông khẳng định: Đại hội sẽ diễn ra với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm.

Trong chuyên đề "Đại hội VFF khoá V: Ai đủ sức chèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam?" chúng tôi đã tổng hợp nhiều thông tin phong phú, đa dạng về  VFF. Mời các bạn theo dõi.

Ông Trực cho rằng: "Điều rõ ràng là bóng đá Việt Nam và tổ chức Liên đoàn qua các nhiệm kỳ, kể cả nhiệm kỳ IV, chưa đáp ứng được mong mỏi của người hâm mộ, chưa tương xứng với tầm vóc của đất nước trên đà đổi mới. Nhưng có thể khẳng định rằng, trong 5 năm qua, bóng đá Việt Nam đã có những triển biến mạnh mẽ...".

Tiếp đó, ông Trần Duy Ly, Phó Chủ tịch VFF khóa IV đọc báo cáo tổng kết của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam...

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 3
Phút tâm tư của ông Phạm Ngọc Viễn

Sau giờ nghỉ giải lao, Đại hội đã nghe đóng góp ý kiến của một số đại biểu tham dự. Trong đó, nổi bật nhất là báo cáo của các ông: Lê Hùng Dũng, Ngô Tử Hà và Dương Nghiệp Chí.

Trong số này, ý kiến của ông Lê Hùng Dũng được rất nhiều đại biểu quan tâm khi đề cập đến vấn đề xổ số bóng đá và việc phát triển xổ số bóng đá tại VN.

Theo báo cáo của ông Trần Duy Ly cho rằng: Bản báo cáo nhiệm kỳ IV của VFF đã đánh giá được các điểm chủ yếu về thành quả cũng như những thiếu sót trong quá trình hoạt động của cả nhiệm kỳ.

Đây là một nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi đặt "dấu ấn" cho bước phát triển mới của bóng đá VN trong tiến trình chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa một cách mạnh mẽ và triệt để, nhưng đồng thời cũng mắc phải một số khuyết điểm trong công tác xây dựng và chỉ đạo ĐTQG, cần phải rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 4
Hòm phiếu đầy đủ trước khi kiểm phiếu

Theo dự kiến, sau phần thảo luận đóng góp ý kiến của đại biểu, Đoàn Chủ tịch sẽ công bố số lượng ủy viên BCH và danh sách đề cử ứng cử vào BCH khóa V. Việc tổ chức bầu BCH khóa V sẽ được tiến hành ngay trong buổi sáng hôm nay.

14 giờ chiều nay, Đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử BCH và tiến hành bầu cử vào các chức vụ chủ chốt của Liên đoàn.

Lúc 11 giờ 28 phút, 116 đại biểu đã hòan tất việc bỏ phiếu bầu BCH khóa V. 14 giờ chiều nay, ĐH sẽ công bố kết quả.

So với phiên trù bị chiều qua (1/6), không khí Đại hội sáng nay diễn ra khá bình lặng. Phần thảo luận của các đại biểu "bình bình", không sôi nổi và gay gắt. Nguyên nhân có lẽ là do mọi vấn đề nóng nhất đã được "xả hơi" tại phiên họp trù bị.

Chùm ảnh mới nhất về Đại hội VFF sáng 2/6

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 5 Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 6
Quang cảnh Đại hội Nhiều vấn đề "nóng" làm đại biểu... khát
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 7 Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 8
Tâm sự phút giải lao Phút tâm tư của ông Phạm Ngọc Viễn
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 9 Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 10
ĐB Võ Quốc Thắng, Đoàn Nguyên Đức thảo luận các vấn đề ngoài hành lang LS Hải: "Tôi mà được mỗi 1 phiếu là tại anh đấy nhé!"
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 11 Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 12
Chủ tịch VFF khóa 4 Mai Liêm Trực trả lời phỏng vấn truyền hình LS Hải và ông Ngô Tử Hà: "Em xin bác chia sẻ tí kinh nghiệm"
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 13 Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 14
Cân nhắc kỹ trước khi đặt bút phiếu Được rồi, đã bỏ phiếu xong
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 15 Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ :Tôi cũng như một người lính ảnh 16
116 đại biểu bỏ phiếu chọn BCH mới Hòm phiếu đầy đủ trước khi kiểm phiếu

Kế hoạch làm việc của Đại hội VFF:

Sáng:

8h30: Chủ tịch VFF khóa IV Mai Liêm Trực phát biểu khai mạc.

- Ông Trần Duy Ly báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm  vụ nghiệm kỳ V.

- Ông Nguyễn Nam Hùng báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và quy chế Đại hội.

- Ông Phan Anh Tú báo cáo dự thảo sửa đổi điều lệ VFF.

- Đại hội thảo luận

- Công bố số lượng ủy viên BCH và danh sách đề cử, ứng cử vào BCH khóa V.

- Giới thiệu ban bầu cử.

- Tổ chức bầu BCH khóa V.

Chiều:

14h: - Công bố kết quả bầu cử BCH

- Thống nhất danh sách

- Đề cử, ứng cử của Đại hội vào các chức vụ chủ yếu

- Tổ chức bầu cử vào các chức vụ chủ yếu

- Đại hội thảo luận

- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên

- Công bố kết quả vào các chức vụ chủ yếu

- BCH khóa V ra mắt Đại hội

- Chủ tịch liên đoàn VFF khóa V thay mặt BCH phát biểu ý kiến

Thông qua nghị quyết Đại hội - Kết thúc

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.