Chủ tịch VFF lên tiếng về vụ Long An đứng im cho đối thủ ghi bàn

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) và bầu Đức.
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) và bầu Đức.
TPO - Ngày 20/2, Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Lê Hùng Dũng cho biết, đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc của CLB Long An trên sân vận động Thống Nhất.
Player Loading...

Do phản đối quyết định thổi phạt penalty cho CLB TP.HCM ở phút 81, các cầu thủ Long An đã phản ứng bằng cách… đứng im cho đội khách ghi bàn, và thua chung cuộc 2-5. Thủ môn Minh Nhựt của Long An thậm chí không bắt bóng trong cả 3 bàn thua cuối cùng.

Vụ việc gây ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông trong nước, và được cả báo chí quốc tế đăng tải. Trả lời Tiền Phong ngày 20/2, Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Lê Hùng Dũng cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam. Theo ông Lê Hùng Dũng, phản ứng của CLB Long An là thiếu chuyên nghiệp, đi ngược với tinh thần thể thao cao thượng, không tôn trọng khán giả.

“Sai đúng của trọng tài trong quyết định trên chưa bàn tới, bởi việc trọng tài sai ở đâu cũng có. Nhưng phản ứng của Long An là rất khó chấp nhận. VFF đã yêu cầu BTC giải có báo cáo gửi Ban kỷ luật để xử lý nghiêm theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp”-ông Lê Hùng Dũng cho biết.

Được biết trong sáng nay, BTC giải đang gấp rút làm việc để hoàn thiện hồ sơ, chuyển tới Ban kỷ luật. Dự kiến 11h ngày hôm nay, Ban kỷ luật VFF sẽ họp để đưa ra quyết định xử lý kỷ luật đối với CLB Long An.

Trao đổi với Tiền Phong, TGĐ VPF Cao Văn Chóng cũng chung quan điểm, cần xử lý nghiêm khắc sai phạm của CLB Long An. “Cá nhân tôi buồn vì cách phản ứng của CLB thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng khán giả cũng như BTC. Vụ việc theo tôi đã gây hậu quả lớn, nên cá nhân nào vi phạm sẽ phải bị kỷ luật”-ông Chóng cho biết. 

Theo ông Chóng, HĐQT VPF cũng đã có chỉ đạo BTC giải và các bộ phận có liên quan vào cuộc để sớm đưa ra kết luận.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.