Chủ tịch Ủy ban châu Âu 'chạy đua' cho vị trí Tổng thư ký NATO?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đang “chạy đua để trở thành người kế nhiệm ông Jens Stoltenberg, người sẽ hết nhiệm kỳ Tổng thư ký NATO vào tháng 10 năm nay”, tờ The Sun của Anh đưa tin, trích dẫn một nguồn tin ngoại giao.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu 'chạy đua' cho vị trí Tổng thư ký NATO? ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ báo, “một số thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)” đã đề xuất bà Von der Leyen cho vị trí lãnh đạo khối. Tuy nhiên, The Sun trích dẫn các nguồn tin Anh cho biết “London có khả năng sẽ phủ quyết động thái này” vì thành tích không mấy ấn tượng của bà Von der Leyen khi phụ trách lực lượng vũ trang Đức.

Tờ báo đưa tin Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Ben Wallace cho vị trí lãnh đạo NATO. Bộ trưởng Wallace cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2 rằng ông hài lòng với vị trí hiện tại của mình, nhưng nói thêm rằng việc lãnh đạo NATO cũng sẽ là “một công việc tuyệt vời”.

Theo The Sun, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas và Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland cũng là những ứng cử viên khả thi. Tuy nhiên, Thủ tướng Kallas đã từ chối đề cử, còn Bộ trưởng Freeland (có mẹ ruột là người Ukraine) được cho là “khó có khả năng thành công” vì Canada cho đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu của NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng.

Bà Von der Leyen được bổ nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu vào năm 2019 sau 6 năm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Đức.

Bà dẫn đầu làn sóng trừng phạt Nga ở châu Âu cũng như những nỗ lực chung để đào tạo và trang bị cho quân đội Ukraine. Bà cũng kêu gọi các thành viên EU có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Nhiệm kỳ của Tổng thư ký NATO đương nhiệm – ông Stoltenberg đã được gia hạn thêm một năm (đến tháng 10/2023) ngay sau khi xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine vào tháng 2/2022.

Theo The Sun, RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.