Chủ tịch UBND quận 7 làm Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM

Chủ tịch UBND quận 7 làm Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM
TPO - Ông Lê Hòa Bình, thành ủy viên, Chủ tịch UBND quận 7, vừa được UBND TPHCM bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng thay ông Trần Trọng Tuấn.

Sáng 26/4, UBND TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Hòa Bình, Chủ tịch UBND quận 7 làm Giám đốc Sở Xây dựng thành phố.

Ông Lê Hòa Bình sinh năm 1970, quê ở Quảng Ngãi, trình độ kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế, cao cấp chính trị.

Tại buổi trao quyết định, ông Lê Hòa Bình hứa sẽ phấn đấu, cùng tập thể lãnh đạo nhân viên Sở Xây dựng đoàn kết, nỗ lực làm việc, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 7, ông Lê Hòa Bình (47 tuổi) lần lượt giữ các vị trí phó giám đốc, giám đốc Công ty Kiểm định Xây dựng Sài Gòn, Phó giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TPHCM.

Tháng 12/2014, Chủ tịch UBND TPHCM khi đó là ông Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 387/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Lê Hòa Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Đến năm 2016, ông Lê Hòa Bình, được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong điều động giữ chức Chủ tịch UBND quận 7.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.