Chủ tịch Trà Vinh gửi thư ngỏ cho ngư dân: Xử nghiêm vi phạm khai thác hải sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, tôi sẽ kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không để vì một vài cá nhân vi phạm dẫn đến ảnh hưởng lợi ích của ngư dân làm ăn chân chính, ảnh hưởng đến danh dự của quốc gia và dân tộc”, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn viết trong thư ngỏ gửi ngư dân tỉnh này.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn vừa có Thư ngỏ kêu gọi bà con ngư dân tỉnh này hưởng ứng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo ông Hẳn, hơn 5 năm qua, ngư dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã cùng với các ngành chức năng nỗ lực rất nhiều để khắc phục “Thẻ vàng” do Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo đối với thủy sản khai thác của Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng sự đồng hành của ngư dân khi thực hiện đúng quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, ghi, nộp nhật ký/báo cáo khai thác thủy sản đầy đủ, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá đúng quy định.

Chủ tịch Trà Vinh gửi thư ngỏ cho ngư dân: Xử nghiêm vi phạm khai thác hải sản ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn. Ảnh: Trúc Phương

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cá nhân vì lợi ích kinh tế trước mắt, chưa tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật trong khai thác hải sản như: không ghi nhật ký khai thác; không đăng ký, đăng kiểm tàu cá; không lắp đặt, vận hành thiết bị tàu cá… Đây là những yếu tố tác động rất lớn đến nỗ lực từ trước đến nay và đưa thủy sản khai thác của Việt Nam đứng trước nguy cơ bị EC cảnh báo “Thẻ đỏ”.

Nếu tình huống xảy ra, thủy sản khai thác của Việt Nam sẽ bị cấm nhập khẩu vào thị trường châu Âu; các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc… cũng sẽ áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của ngư dân, lợi ích của quốc gia và uy tín của dân tộc.

“Mặc dù chúng ta đang đối diện với nhiều khó khăn nhưng vì lợi ích lâu dài của ngư dân và quốc gia, dân tộc, tôi rất mong ngư dân cố gắng thực hiện đúng quy định của nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, tôi sẽ kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm IUU để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không để vì một vài cá nhân vi phạm dẫn đến ảnh hưởng lợi ích của ngư dân làm ăn chân chính, ảnh hưởng đến danh dự của quốc gia và dân tộc”, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho hay.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Trà Vinh mong muốn ngư dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng lời kêu gọi này, thực hiện đúng quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, ghi, nộp nhật ký/báo cáo đầy đủ khi đưa tàu cá ra khơi đánh bắt thủy sản; đồng thời, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đảm bảo quy trì kết nối tín hiệu vệ tinh trong suốt quá trình hoạt động trên biển.

Chủ tịch Trà Vinh gửi thư ngỏ cho ngư dân: Xử nghiêm vi phạm khai thác hải sản ảnh 2

Khu neo đậu tàu tại Cảng cá Định An, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Cảnh Kỳ

Trước đó, ngày 27/3, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, nhằm triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật về thủy sản, khắc phục những mặt hạn chế theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2023.

Một trong các nội dung của kế hoạch là nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra các vụ việc môi giới, móc nối đưa các tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp; xử phạt 100% hành vi khai thác IUU; xử lý nghiêm các cảng cá, các đơn vị, tổ chức có liên quan nếu có vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống IUU theo quy định của pháp luật.

Được biết, toàn tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 1.100 tàu đã đăng ký, với tổng công suất hơn 150.000 CV. Trong đó, 13 tàu có chiều dài từ 24m trở lên; 253 tàu từ 15m đến dưới 24m; 307 tàu từ 12m đến dưới 15m; còn lại là tàu dưới 12m.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.