Chủ tịch TPHCM ra thông điệp cứng rắn với nhà máy rác gây ô nhiễm

Chủ tịch TPHCM ra thông điệp cứng rắn với nhà máy rác gây ô nhiễm
TPO - Tại cuộc họp sơ kết về kinh tế xã hội và thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm diễn ra sáng 19/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) có kế hoạch chuyển đổi công nghệ xử lý rác của công ty Tâm Sinh Nghĩa, nếu cứ tiếp tục gây ô nhiễm thì phải đình chỉ hoạt động…

Tại cuộc họp, đề cập đến vấn đề xử lý rác, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong kể vừa qua ông tham dự một cuộc họp bàn về liên kết giữa TPHCM và 13 tỉnh ĐBSCL và được lãnh đạo một tỉnh cho biết vừa đầu tư một nhà máy xử lý rác thải công nghệ hiện đại để giải quyết vấn đề ô nhiễm và giảm phiền hà cho người dân.

Ông Phong bức xúc: Người ta nói ít mà có nhà máy, còn mình nói nhiều lắm rồi mà suốt 2 năm nay không xây được cái nhà máy xử lý rác nào.

“Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa ở Củ Chi ô nhiễm như vậy, Sở TNMT và anh Thắng giám đốc phải nghiên cứu, có kế hoạch chuyển đổi công nghệ xử lý, nếu cứ ô nhiễm như vầy thì đình chỉ. Không thể dễ dãi hoài như vậy được”, ông Phong kiên quyết

Chủ tịch TPHCM ra thông điệp cứng rắn với nhà máy rác gây ô nhiễm ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gửi thông điệp cứng rắn cho nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa

Giám đốc Sở TNMT Nguyễn Toàn Thắng trần tình: Theo lộ trình thì đến năm 2020, TPHCM phải giảm tỷ lệ chôn lấp rác xuống dưới 50%. Hiện nay, mỗi ngày TPHCM thải ra hơn 8.000 tấn rác thải sinh hoạt. Ba nhà máy tiếp nhận xử lý thì có nhà máy xử lý rác Đa Phước tiếp nhận 5.000 tấn. Hơn 3000 tấn còn lại đưa về xử lý tại 2 nhà máy ở huyện Củ Chi, trong đó Tâm Sinh Nghĩa tiếp nhận xử lý khoảng 3000 tấn.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết đến cuối 2019, TPHCM sẽ khởi công 2 nhà máy đốt rác phát điện công suất khoảng 3000 tấn/nhà máy. Đến cuối năm thành phố sẽ chuyển được 6000/8000 tấn rác sang công nghệ đốt phát điện, giảm tỷ lệ chôn lấp dưới 40%.

Chủ tịch TPHCM ra thông điệp cứng rắn với nhà máy rác gây ô nhiễm ảnh 2 Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa

“Công ty Tâm Sinh Nghĩa hiện nay đang đốt rác nhưng không phát điện và làm phân compost. Mình đã đưa ra lộ trỉnh đến cuối 2020 phải chuyển đổi công nghệ, nếu không sẽ dừng hợp đồng”, ông Thắng cho hay.

Giám đốc Sở TNMT cho biết đang phải thực hiện song song hai nhiệm vụ là chuyển đổi công nghệ xử lý đối với các nhà máy xử lý rác hiện hữu và khởi công xây dựng các nhà máy mới.

Vẫn chưa yên tâm, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu: Sở TNMT phải cam kết đảm bảo tiến độ. Nếu cứ kéo dài, người dân sẽ phản ứng. Hôm qua, Thành ủy TPHCM gặp mặt các cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ lão thành, các bác phàn nàn về mùi hôi bốc lên từ các bãi rác ở Củ Chi.

MỚI - NÓNG