QUẢNG NGÃI:

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nói gì về việc tổ chức đón người về từ TP. HCM?

0:00 / 0:00
0:00
Khu cách ly tập trung ở Trung đoàn 887, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
Khu cách ly tập trung ở Trung đoàn 887, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
TPO - "Tỉnh rất muốn đưa toàn bộ người dân về, vừa hỗ trợ TP. HCM giảm tải trong chống dịch, vừa giúp bà con ổn định cuộc sống trong thời điểm khó khăn này... Nhưng lúc này cơ sở vật chất của tỉnh không đủ để cùng lúc tiếp nhận hết mà phải chia làm nhiều đợt", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chia sẻ.

Theo ông Minh, tình hình dịch bệnh ở Quảng Ngãi thời gian qua rất căng thẳng, bùng phát rất mạnh và địa phương hiện tại có một số khó khăn nhất định nên chưa thể đưa người dân về như các địa phương khác.

Hiện các khu cách ly tập trung tại Quảng Ngãi có khoảng 2.000 người. Tỉnh rất cũng rất muốn đưa toàn bộ những người dân đang sinh sống, làm việc ở TP. HCM về quê, nhưng cần phải tính toán cơ sở vật chất và khả năng tiếp nhận.

Tuy nhiên, không phải vì khó khăn đó mà Quảng Ngãi không tiếp nhận người dân trở về từ TP. HCM. Trong những ngày tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thông qua Hội đồng hương Quảng Ngãi ở TP. HCM sẽ chia làm 4 đợt, tiếp nhận khoảng 400 người dân thực sự khó khăn đang mưu sinh ở TP. HCM về Quảng Ngãi và bố trí cách ly không thu phí ở các khu cách ly tập trung do tỉnh quản lý.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nói gì về việc tổ chức đón người về từ TP. HCM? ảnh 1

Quảng Ngãi sẽ chia làm 4 đợt, tiếp nhận khoảng 400 người dân thực sự khó khăn đang mưu sinh ở TP. HCM về quê.

Ngoài ra, tỉnh còn khẩn trương trưng dụng khách sạn, nhà nghỉ để sẵn sàng tiếp đón 1.500-2.000 người dân từ TP. HCM có nhu cầu về Quảng Ngãi. Người dân phải tự trả chi phí dịch vụ cách ly. Thời gian cách ly tập trung 14 ngày. Hết thời hạn cách ly, tỉnh sẽ tiếp tục tiếp nhận bà con từ TP. HCM về quê ở các đợt tiếp theo.

Vào sáng cùng ngày, thông qua Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP. HCM, tỉnh Quảng Ngãi quyết định trao 2 tỷ đồng (từ nguồn Quỹ hỗ trợ do UBMTTQ Việt Nam tỉnh quản lý), hỗ trợ cho số lao động của tỉnh tại TP. HCM, hiện gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP. HCM chịu trách nhiệm khảo sát, lập danh sách và chi hỗ trợ kịp thời cho đúng đối tượng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.