Chủ tịch Thượng viện Brazil, nghị sĩ Mỹ mắc Covid-19

Tượng Chúa cứu thế ở Brazil ngày 18/3 được thắp sáng với hình quốc kỳ các nước đang có dịch Covid-19. Ảnh: AP.
Tượng Chúa cứu thế ở Brazil ngày 18/3 được thắp sáng với hình quốc kỳ các nước đang có dịch Covid-19. Ảnh: AP.
TPO - Trong vòng 24 giờ qua, Brazil ghi nhận thêm 137 ca mắc Covid-19, trong đó có Chủ tịch Thượng viện Davi Alcolumbre, nâng tổng số bệnh nhân ở nước này lên 428, CNN đưa tin sáng nay (19/3). Trong khi đó, Mỹ xuất hiện nghị sĩ đầu tiên nhiễm bệnh.

Hôm qua, Brazil có thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong, nâng tổng số lên 4.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới (gây dịch bệnh Covid-19), ông Alcolumbre hiện được cách ly ở nhà mà “không có triệu chứng nặng”, Thượng viện Brazil thông báo ngày 18/3 (giờ địa phương).

Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Khai khoáng và Năng lượng, Bộ trưởng An ninh nội các Brazil cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới. Cả hai vị bộ trưởng này đi cùng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro trong cuộc gặp giữa ông Bolsonaro và Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng này ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Mỹ.

Tuần trước, ông Fabio Wajngarten, thư ký báo chí của Tổng thống Brazil, có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới. Ông  Wajngarten cũng gặp Tổng thống Mỹ.

Ông Mario Diaz-Balart, hạ nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa, hôm 18/3 (giờ Mỹ), thông báo ông mắc Covid-19, trở thành nghị sĩ Mỹ đầu tiên nhiễm coronavirus mới.

Văn phòng của ông Diaz-Balart thông báo, ông tự cách ly ở nhà tại thủ đô Washington từ thứ Sáu tuần trước và xuất hiện triệu chứng, bao gồm sốt và đau đầu tối thứ Bảy.

Theo con số cập nhật mới nhất của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Mỹ hiện có ít nhất 9.249 bệnh nhân Covid-19, 145 ca tử vong.

Theo báo cáo cập nhật nhất của Tổ chức Y tế thế giới, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 15.123 bệnh nhân Covid-19, nâng tổng số lên 191.127; thêm 786 ca tử vong, nâng tổng số lên 7.807.

Hôm qua, Iran ghi nhận thêm 1.192 ca mắc và 147 ca tử vong, nâng tổng số lên 17.361 và 1.135, People's Daily dẫn lời Bộ trưởng Y tế nước này.

MỚI - NÓNG