Chủ tịch Thanh Hoá yêu cầu thu hồi quyết định ưu ái bổ nhiệm lại hiệu trưởng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước khi bị miễn nhiệm 4 ngày (do nghỉ hưu trước tuổi), ông Nguyễn Văn Luệ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã ký quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc. Căn cứ những nội dung tố cáo có cơ sở của một giáo viên, kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu thu hồi lại quyết định bổ nhiệm trên.

Theo đó, kết quả xác minh nội dung tố cáo ông Nguyễn Thái Sơn, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc vi phạm hàng loạt khuyết điểm nhưng vẫn được bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng từ ngày 1/9/2020 là có cơ sở (Từ 1/12/2020, ông Sơn được luân chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phong lộc cho đến nay - PV).

Cụ thể, ông Sơn có các khuyết điểm, vi phạm như: Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm; có lời lẽ thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng, xúc phạm uy tín, danh dự đối với giáo viên trong hội nghị; không thực hiện đứng lớp đủ 2 tiết/ tuần nhưng vẫn nhận đủ tiền phụ cấp đứng lớp; không trả tiền trực tết cho giáo viên, nhân viên; thu tiền quà lưu niệm trái quy định; vi phạm trong đánh giá, phân loại viên chức năm học 2018-2019...

Mặc dù UBND huyện Hậu Lộc đã chỉ ra hàng loạt sai phạm, nhưng ông Nguyễn Thái Sơn vẫn được đánh giá xếp loại tốt và được bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trường Trường THCS Ngư Lộc từ ngày 1/9/2020. Sau khi bổ nhiệm lại, đến ngày 9/10/2020 UBND huyện Hậu Lộc mới ban hành quyết định xử lý kỷ luật khiển trách đối với ông Sơn là đi ngược với quy định.

Ngoài ra, ông Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc kể từ ngày 1/9/2016. Như vậy, ngày 1/9/2021 mới đến thời điểm xem xét, bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng đối với ông Sơn nhưng Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc tính thời gian từ ngày 26/8/2015 (thời gian ông Sơn giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Liên Lộc) để xác định thời gian bổ nhiệm lại Hiệu trưởng là không đúng quy định

Không những thế, về việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý năm học 2019-2020 là do Phòng Giáo dục. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc lại tự ý xếp loại cho ông này hoàn thành tốt nhiệm vụ là không đảm bảo khách quan.

Chủ tịch Thanh Hoá yêu cầu thu hồi quyết định ưu ái bổ nhiệm lại hiệu trưởng ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Luệ (thứ 3 từ trái qua), người ký quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc không đúng quy định.

Từ những sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc thu hồi, bãi bỏ quyết định về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn; xem xét đánh giá lại kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với hiệu trưởng này, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức liên quan tới việc bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Theo hồ sơ, ngày 1/9/2020, ông Nguyễn Văn Luệ ký quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thái Sơn, cũng là ngày Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ký thông báo về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Luệ. Theo thông báo này, ông Nguyễn Văn Luệ sinh ngày 27/9/1962 được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/10/2020.

Tiếp đó, ngày 4/9/2020, HĐND huyện Hậu Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 14 kiện toàn nhân sự HĐND và UBND huyện. Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Văn Luệ đã được HĐND huyện Hậu Lộc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (nhiệm kỳ 2016-2021); đồng thời bầu ông Nguyễn Minh Hoàng giữ chức vụ thay ông Luệ.

MỚI - NÓNG