Chủ tịch Real nổi điên, chi 200 triệu euro tậu 3 'bom tấn'

Real Madrid quyết tâm chiêu mộ Mauro Icardi.
Real Madrid quyết tâm chiêu mộ Mauro Icardi.
TPO - Không cam tâm đón nhận một mùa giải trắng tay, Chủ tịch Florentino Perez đã quyết định chi ra 200 triệu euro để mang về 3 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018.

Tham vọng bảo vệ ngôi vô địch tại La Liga của Real Madrid mùa này coi như đã chấm hết. Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà Bernabeu trước Barcelona trong trận Siêu kinh điển đã khiến khoảng cách giữa 2 đội giờ đã tăng lên 14 điểm, bất chấp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn 1 trận chưa đấu. Trong quá khứ, Real Madrid chưa bao giờ có thể lật ngược được tình thế khi khoảng cách giữa hai đội lớn hơn 10 điểm.

Khi ngồi trên khán đài chứng kiến đội nhà thua tan trước đại kình địch, Chủ tịch Florentino Perez cảm thấy vô cùng thất vọng. Ngay sau trận đấu, Người đứng đầu “Nhà trắng” cùng các cộng sự lập tức đã có buổi họp kín và mổ xẻ những vấn đề của đội bóng đang gặp phải kể từ đầu mùa.

Trong cuộc họp kín này, HLV Zidane đã phân trần về việc có quá ít sự lựa chọn trong đội hình hiện tại, khi những trụ cột Real Madrid liên tục phải cày ải trong những mùa bóng đã qua. Điển hình là ngôi sao Cristiano Ronaldo đang có dấu hiệu sa sút phong độ, Casemiro đánh mất phong độ vốn có, Gareth Bale liên tục vật lộn với chấn thương, Karim Benzema “tịt ngòi” dài hạn…

Trước tình cảnh trên, HLV Zidane yêu cầu Real Madrid phải tận dụng kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới nhằm thoát khỏi viễn cảnh trắng tay ở mùa bóng năm nay. Đáp lại nguyện vọng, Chủ tịch Perez đồng ý bạo chi trong thời gian tới. Cụ thể, CLB sẽ lập tức chi 200 triệu euro để mang về sân Bernabeu những “bom tấn” chất lượng trong thời gian tới.

Dự kiến, Real Madrid sẽ đưa về 3 bản hợp đồng lớn, bao gồm thủ môn Kepa Arrizabalaga, hậu vệ Leonardo Bonucci và tiền đạo Mauro Icardi. Riêng về cái tên Icardi, “Kền kền trắng” đang quyết tâm theo đuổi đến cùng trong thương vụ này. Bởi lẽ, đây là chân sút số 1 được Real Madrid ngắm tới để thay thế vị trí của Benzema. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể sẽ mất khoảng 88 triệu euro để thực hiện cuộc đàm phán với Inter Milan.

MỚI - NÓNG