Chủ tịch quận kể lại chuyện cách ly Vũ Khắc Tiệp

Ông bầu Vũ Khắc Tiệp trong thời gian bị cách ly tập trung để kiểm soát dịch bệnh Covid-19
Ông bầu Vũ Khắc Tiệp trong thời gian bị cách ly tập trung để kiểm soát dịch bệnh Covid-19
TPO - Theo Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng cho biết chính ông là người ký quyết định đưa Vũ Khắc Tiệp vào khu cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều 11/3, UBND quận 2 (TPHCM) đã cho Vũ Khắc Tiệp về nơi cư trú để tiếp tục thực hiện biện pháp tự cách ly tại nhà sau khi mẫu xét nghiệm của anh này cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ với Tiền Phong, Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận cho biết: Theo quy định, Vũ Khắc Tiếp được về nhà tự cách ly bởi đã hết thời gian cách ly tập trung.

Cũng theo ông Nguyễn Phước Hưng, các cán bộ nhân viên y tế, phòng chống dịch rất vất vả như bị… hành khi thực hiện cách ly đối với trường hợp Vũ Khắc Tiệp. Ông bầu của người mẫu Ngọc Trinh này thuộc diện cách ly cấp 2, phải tự cách ly và không được tự ý rời khỏi nhà. Tuy nhiên, do anh này…đi ra ngoài nhiều quá nên cư dân lo lắng.

Sau khi người dân phản ánh, chính quyền mới biết Vũ Khắc Tiệp đã trở về nước. Tuy nhiên, bạn gái đến nhà tìm anh ta nhiều lần nhưng vẫn không gặp…

Chủ tịch quận kể lại chuyện cách ly Vũ Khắc Tiệp ảnh 1 Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng

Chủ tịch UBND quận 2 cho biết chính ông là người ký quyết định đưa Vũ Khắc Tiệp vào khu cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm do anh này có biểu hiện ho và vừa trở về từ Italy sau khi tham dự Tuần lễ thời trang Milan-nơi có mặt bệnh nhân thứ 17 N.H.N.

Ông Nguyễn Phước Hưng nhớ lại: Qua vận động, Vũ Khắc Tiệp đã đồng ý đi cách ly. Nhưng đến khi quận đưa xe đến đón, anh ta… bỏ đi mất. Cán bộ y tế chờ mãi vẫn không thấy Tiệp về. Sau đó, quận tiếp tục cho xe xuống đón một lần nữa nhưng anh này không chịu đi.

“Cán bộ phòng chống dịch phải thuyết phục hơn 3 tiếng trong điều kiện trên người đang mặc đồ bảo hộ rất nóng bức, Vũ Khắc Tiệp mới đồng ý lên xe”, ông Hưng kể.

Nói về những phàn nàn của Vũ Khắc Tiệp sau khi được cách ly tập trung, Chủ tịch UBND quận 2 cho biết: “Từ lúc lập khu cách ly tập trung đến giờ, trừ anh Tiệp, chưa ai phàn nàn về điều kiện sinh hoạt. Ngay cả các trường hợp công dân Hàn Quốc đang cách ly tại đây và đại diện Lãnh sự quán Hàn Quốc xuống thăm cũng rất hài lòng. Chế độ dinh dưỡng đảm bảo. Người cách ly được ăn 3 bữa/ngày, phòng ở sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi. Đến thời điểm này, quận vẫn chưa thu tiền ăn của bệnh nhân nào".

Lý giải vì sao đưa Vũ Khắc Tiệp vào khu cách ly nhưng 1 ngày sau mới lấy mẫu xét nghiệm, ông Nguyễn Phước Hưng giải thích: Quận 2 phải chờ thiết bị chứa mẫu xét nghiệm từ Viện Pasteurs chuyển xuống.

Về hành vi tự ý rời khỏi nơi ở của Vũ Khắc Tiệp trong thời gian đang cách ly, người đứng đầu chính quyền quận 2 đánh giá "hành vi này rất nguy hiểm", có nguy cơ khiến dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này quận 2 vẫn chưa xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Sắp tới, UBND quận sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, thực hiện việc xử phạt các trường hợp vi phạm trong thời gian cách ly để răn đe.

Theo ông Hưng, hiện nay, trên địa bàn quận 2 có khoảng 4.000 người Hàn Quốc sinh sống. Nếu không có biện pháp mạnh để chế tài, ngăn chặn thì dịch bệnh rất dễ bùng phát và vô cùng nguy hiểm.

Đơn cử như có một số trường hợp cư dân là người Hàn Quốc thuộc diện cách ly cấp 2. Quận đã giao cho cộng đồng dân cư quản lý giám sát quá trình tự cách ly. “Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn rời khỏi nơi ở xuống mua hàng ở siêu thị, thậm chí đi…lang thang. Vừa rồi UBND quận buộc phải đưa đi cách ly tập trung 2 trường hợp”, ông Hưng chia sẻ

Trước đó, trong thời gian bị cách ly tập trung (từ 9-11/3), ông bầu của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã chia sẻ về thời gian sống trong khu cách ly. Vũ Khắc Tiệp nói các bác sỹ và nhân viên y tế chăm sóc rất nhiệt tình nhưng "không khí ở đây ngột ngạt".

"Anh nghĩ rằng anh không bị bệnh nhưng anh đến đây anh bị bệnh đấy", Vũ Khắc Tiệp nói.

Chiều 11/3, sau khi được rời khu cách ly tập trung, trên trang cá nhân, Vũ Khắc Tiệp đã gửi lời xin lỗi và cám ơn sau những sự việc ồn ào vừa qua liên quan tới ý thức tự cách ly trong dịch bệnh Covid-19.

MỚI - NÓNG