Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Philippines

TP - Ngày 9/11, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22 tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Philippines ảnh 1

Chiều 9/11, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp chính thức Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Ảnh: TTXVN

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên nhất trí sớm triển khai họp phiên đầu tiên của Ủy ban công tác chung, do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì, để trao đổi về các nội hàm tiến tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về định hướng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế, thương mại, tài chính, giáo dục, văn hóa, du lịch, hợp tác biển và đại dương...; nhất trí triển khai mạnh mẽ các biện pháp để đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD vào năm 2016. 

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí phối hợp thúc đẩy duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ để xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, ủng hộ lẫn nhau khi Philippines tổ chức Năm APEC 2015 và Việt Nam tổ chức Năm APEC 2017.

Phát triển quan hệ với Trung Quốc, Mỹ

Chiều 9/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đại diện cho Liên minh Doanh nghiệp Mỹ - APEC đang có mặt tại Bắc Kinh tham dự Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC. Chủ tịch nước đánh giá cao nhiều tập đoàn của Mỹ đã trở thành những đối tác tin cậy, cam kết đầu tư lâu dài ở Việt Nam, đóng góp tích cực cho phát triển quan hệ hai nước.

Các doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao nỗ lực và những kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được trong ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập quốc tế toàn diện. Các doanh nghiệp bày tỏ niềm tin vào tiềm năng kinh doanh, đầu tư ở Việt Nam nói riêng, ASEAN nói chung; khuyến nghị một số biện pháp nhằm tận dụng các thời cơ mà liên kết khu vực, đặc biệt là sự gắn kết APEC và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, sẽ mở ra cho quan hệ đối tác toàn diện song phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, đây cũng là chính sách nhất quán, lâu dài của Việt Nam. Việc củng cố tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân hai nước có vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Bà Lý Tiểu Lâm bày tỏ sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Việt - Trung trong việc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, đóng góp thiết thực cho việc củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Tối 9/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Theo chương trình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các thành viên đoàn Việt Nam tham dự đối thoại phiên 9, Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC về “Tăng trưởng kết nối khu vực: Những ưu tiên về đầu tư, hạ tầng cơ sở và chính sách”; dự phiên đối thoại với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC; dự phiên họp kín thứ nhất về “Thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực”; dự phiên ăn trưa làm việc về “Đẩy mạnh kết nối toàn diện và phát triển cơ sở hạ tầng”, phiên họp kín thứ hai về “Phát triển sáng tạo, tăng trưởng và cải cách kinh tế”…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.