Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm cho các phó thủ tướng, bộ trưởng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, Chính phủ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trước mắt là chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi cho được đại dịch COVID-19, sớm đưa nước ta trở về “trạng thái bình thường mới”.

Chiều 28/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm cho các phó thủ tướng, bộ trưởng ảnh 1

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Phạm Minh Chính đã được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, chúc mừng các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước có Quyết định bổ nhiệm hôm nay.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước mong tất cả các thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu, khắc phục những tồn tại, yếu kém; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trên cương vị Người đứng đầu Nhà nước nhiệm kỳ 2021- 2026 và với sự gắn bó, trách nhiệm của một thành viên Chính phủ trong 3 khóa trước, sẽ luôn đồng hành, ủng hộ các thành viên Chính phủ để cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trước mắt là chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi cho được đại dịch COVID-19, sớm đưa nước ta trở về “trạng thái bình thường mới”.

Bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội đối với các thành viên của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV sẽ quyết tâm tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước các cấp đoàn kết, liêm khiết; kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; vì dân, gần dân, trọng dân.

Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được coi là công việc quan trọng, cấp bách nhất. Chính phủ sẽ cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng nhau kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh bằng cách thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và nhất là thực hiện Chiến lược vắc xin.

Chính phủ quyết tâm thực hiện hiệu quả Chiến lược vắc xin với 3 mũi nhọn là mua được vắc xin nhiều nhất, nhanh nhất có thể; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để chủ động sản xuất vắc xin trong nước và tiêm chủng miễn phí cho toàn dân kịp thời, an toàn và hiệu quả. Mục tiêu đầu năm 2022, cố gắng đạt được tỷ lệ tiêm tạo miễn dịch cộng đồng và không để lỡ nhịp so với các nước khác trong quá trình phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.