Chủ tịch nước thăm huyện đảo Cồn Cỏ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm đảo Cồn Cỏ ngày 8/9. Ảnh: H.T
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm đảo Cồn Cỏ ngày 8/9. Ảnh: H.T
TP - Ngày 8/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc tại huyện đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cồn Cỏ là một đảo tiền tiêu có vị trí cực kỳ xung yếu về an ninh quốc phòng. Chính vì vị trí chiến lược này mà chính quyền và nhân dân huyện đảo hơn hết phải phát triển song hành cả quốc phòng và kinh tế. 

Chủ tịch nước căn dặn các lực lượng bộ đội, biên phòng, hải quân đóng trên đảo phải luôn đề cao cảnh giác, phát hiện và ngăn chặn mọi âm mưu chống phá đất nước từ trên vùng biển đảo mình quản lý.

Về kinh tế, Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Trị và huyện đảo Cồn Cỏ phải tìm ra phương án hiệu quả nhất để cải thiện đời sống người dân trên đảo. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo về phương tiện đi lại giữa đất liền và đảo, về nước sinh hoạt, và về việc thí điểm cho người dân có thể mở rộng chăn nuôi trên đảo.

Chủ tịch nước nói, muốn đảo vững mạnh thì phải có dân trên đảo. Muốn dân sống được trên đảo thì chính quyền phải tạo điều kiện để dân có thể sống được bằng chính những nghề nghiệp ở đây.

Đây là lần đầu tiên huyện đảo Cồn Cỏ được đón Chủ tịch nước đến thăm. Trước đó, ngày 7/9, Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, thăm xã điển hình xây dựng nông thôn mới Vĩnh Thạch ở huyện Vĩnh Linh…

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.