Chủ tịch nước tặng thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
TPO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện chúc mừng và biểu dương tinh thần của đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 4-0 trước Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Rạng sáng 8/6 (giờ Hà Nội), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước đối thủ Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cả 4 bàn thắng được ghi trong hiệp 2 nhờ công của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh.

Đặc biệt, ngay sau trận đấu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để gửi lời chúc mừng đội tuyển đã có một trận đấu tuyệt vời sau gần hai năm trở lại.

Chủ tịch nước khen ngợi sự chuẩn bị kỹ cho đội tuyển của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong hành trình chinh phục 3 trận đấu còn lại của Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chủ tịch nước mong muốn các cầu thủ sẽ phát huy tinh thần Việt Nam trong các trận đấu tiếp theo để mang lại thành tích tốt nhất, hướng đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa gửi lời chúc mừng và thăm hỏi, động viên đến thầy trò HLV Park Hang Seo. Chủ tịch nước chúc toàn đội tiếp tục đoàn kết, không chủ quan, có sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm đạt kết quả tốt nhất các trận đấu tiếp theo. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đã tặng thưởng toàn đội 1 tỷ đồng.

Trước đó, thường trực BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng đội tuyển 1 tỷ đồng, động viên toàn đội tiếp tục duy trì tinh thần quyết tâm và sự tập trung tối đa cho 2 trận đấu còn lại để cạnh tranh suất vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.