Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: NXB Kim Đồng cần đột phá, sáng tạo trong xuất bản số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Tôi hy vọng rằng, với sự đột phá, sáng tạo trong lĩnh vực xuất bản số giúp giảm giá thành, NXB Kim Đồng tiên phong mang tri thức đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tiếp cận với ấn phẩm giấy có giá thành cao như hiện nay”. Đó là mong muốn của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng (17/6/1957 – 17/6/2022).

Dự buổi lễ còn có: bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Vũ Trọng Kim, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội cựu TNXP Việt Nam; ông Hoàng Bình Quân, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Định hướng, xây dựng văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc thành lập NXB Kim Đồng là một cột mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ.

Ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà NXB Kim Đồng đạt được trong 65 năm hình thành và phát triển, Chủ tịch nước đánh giá, NXB Kim Đồng là một trong những đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động hiệu quả nhất trong ngành xuất bản Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: NXB Kim Đồng cần đột phá, sáng tạo trong xuất bản số ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan không gian sách NXB Kim Đồng. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Chủ tịch nước lưu ý, NXB Kim Đồng tăng cường hơn nữa những xuất bản phẩm có giá trị nhân văn, ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, hiếu thảo, tinh thần trách nhiệm, tự hào Việt Nam.

Bên cạnh đó, NXB Kim Đồng cần đổi mới hình thức ấn phẩm, phát triển các loại hình xuất bản phẩm mới, phù hợp với xu hướng, thị hiếu của thiếu nhi; chuyển mình trở thành mô hình xuất bản thành công thời đại số.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: NXB Kim Đồng cần đột phá, sáng tạo trong xuất bản số ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng bức tranh cho NXB Kim Đồng nhân kỷ niệm 65 năm thành lập.

“Tôi hy vọng rằng, với sự đột phá, sáng tạo trong lĩnh vực xuất bản số giúp giảm giá thành, NXB Kim Đồng tiên phong mang tri thức đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tiếp cận với ấn phẩm giấy có giá thành cao như hiện nay”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu, T.Ư Đoàn tiếp tục phát huy vai trò cơ quan chủ quản xuất bản, lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy sức mạnh hệ thống các cơ quan báo chí - xuất bản của Đoàn trong công tác truyền thông, phát động các phong trào, thúc đẩy, định hướng xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi cả nước.

Chủ tịch nước lưu ý, cần đặc biệt quan tâm đến xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, vùng hải đảo, biên giới. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện để 2 nhà xuất bản của Đoàn ngày càng hoạt động hiệu quả, có nhiều xuất bản phẩm tốt, giá trị phục vụ nhu cầu đọc và học cho thanh thiếu nhi cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: NXB Kim Đồng cần đột phá, sáng tạo trong xuất bản số ảnh 3

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các cháu thiếu nhi tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tri thức là hành trang vô cùng quan trọng đối với thế hệ trẻ trong thời đại ngày nay. Việc đọc sách, xây dựng văn hoá đọc chính là phương pháp hiệu quả để trang bị cho các cháu hành trang đó.

“Tôi mong muốn rằng, các cháu thiếu nhi hãy tăng cường đọc sách, hãy coi sách là người bạn đồng hành, người thầy cho chúng ta tri thức, thông tin, hiểu biết, để trưởng thành, trở thành người công dân có ích cho xã hội”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắn gửi đến thiếu nhi Việt Nam.

Hun đúc lòng yêu nước, khát vọng cống hiến

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước để cụ thể hoá vào nội dung chỉ đạo đối với hoạt động của NXB Kim Đồng nói riêng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: NXB Kim Đồng cần đột phá, sáng tạo trong xuất bản số ảnh 4

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Đăng Hải

“T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan chủ quản xuất bản, lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy sức mạnh hệ thống các cơ quan báo chí - xuất bản của Đoàn trong công tác truyền thông, phát động các phong trào, thúc đẩy, định hướng xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi cả nước. Đặc biệt, quan tâm đến xây dựng văn hóa đọc, điều kiện được tiếp cận sách một cách công bằng trong thanh thiếu nhi vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, vùng hải đảo, biên giới”, anh Nguyễn Anh Tuấn nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: NXB Kim Đồng cần đột phá, sáng tạo trong xuất bản số ảnh 5

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho NXB Kim Đồng. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Nguyễn Anh Tuấn mong muốn NXB Kim Đồng không ngừng sáng tạo, đổi mới, có những giải pháp nâng cao chất lượng các ấn phẩm xuất bản, góp phần hun đúc lòng yêu nước, truyền thống văn hóa dân tộc, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

“Trong thời đại công nghệ nghe nhìn phát triển hiện nay, chỉ khi lý tưởng và lòng yêu nước được bồi đắp, xác quyết rõ ràng cùng sự thẩm thấu về văn hóa dân tộc đủ lớn, thì mỗi cá nhân sẽ như một cột mốc biên cương của Tổ quốc trên không gian mạng, đủ sức đề kháng những diễn biến trái chiều, cực đoan”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: NXB Kim Đồng cần đột phá, sáng tạo trong xuất bản số ảnh 6

Các đại biểu trao tặng học bổng Doraemon cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Tuấn cũng lưu ý, NXB Kim Đồng cần xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu, động lực để thay đổi, bắt kịp với yêu cầu của thị trường văn hóa. Hiện thị trường xuất bản phẩm điện tử mở ra nhiều tiềm năng, nhưng vẫn còn nhiều thách thức.

NXB Kim Đồng với thế và lực của mình cần quyết liệt đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; chú ý nâng cao chất lượng tuyến sách hợp tác với nước ngoài, đáp ứng các nhu cầu về xuất bản ngày càng cao và đa dạng hóa của hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: NXB Kim Đồng cần đột phá, sáng tạo trong xuất bản số ảnh 7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện Nghi thức chào mừng kỷ niệm 65 năm NXB Kim Đồng. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tại lễ kỷ niệm, NXB Kim Đồng vinh dự nhận cCờ thi đua của Chính phủ. Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng 1 điểm trường nội trú cho học sinh nghèo tại Cao Bằng; tặng 10 tủ sách Kim Đồng cho 10 trường học tại Quảng Nam; tặng 120 suất học bổng Doraemon cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước, nâng tổng số học bổng Doraemon lên 720 suất trong năm 2022.

Dịp này, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các tác giả có nhiều tác phẩm hay, có giá trị góp phần bồi dưỡng tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và thẩm mỹ cho thanh thiếu nhi.

Nhà xuất bản Kim Đồng (NXB) trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là nhà xuất bản đầu tiên và lớn nhất dành cho thiếu nhi tại Việt Nam. Trong suốt 65 năm đồng hành với nhiều thế hệ tuổi thơ Việt Nam, NXB Kim Đồng luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của bạn đọc nhỏ tuổi. Từ 8 cuốn sách đầu tiên, đến nay NXB đã xuất bản, phát hành hàng triệu bản sách mỗi năm; có quan hệ hợp tác quốc tế rộng rãi với hơn 100 tổ chức quốc tế và NXB trên thế giới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.