Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Không để lớp 'lý trưởng mới' xuất hiện

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi (TPHCM)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi (TPHCM)
TP - Ngày 14/5, tiếp xúc trực tuyến với trên 2.000 cử tri tại 21 điểm cầu đặt tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Củ Chi (TPHCM), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo TPHCM lắng nghe nguyện vọng của người dân để xử dứt điểm và lời nói luôn phải đi đôi với việc làm...

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri bức xúc phản ánh Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi được quy hoạch đã lâu nhưng chậm được triển khai khiến người dân không thể đầu tư, sửa chữa, chuyển nhượng nhà đất…

Trả lời các cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, ông được lãnh đạo TPHCM và huyện Củ Chi báo cáo có cử tri ở 3 xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Tân An Hội bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc. Đồ án quy hoạch đã được phê duyệt từ hơn 10 năm qua nhưng dự án chưa được triển khai đồng bộ khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng lớn.

“Chủ tịch nước rất thấu hiểu những khó khăn của người dân trong việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà cửa… Việc chậm triển khai quy hoạch đã làm lãng phí cơ hội phát triển của huyện và ảnh hưởng đến tâm tư của người dân. Tôi sẽ đề nghị rà soát lại quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc, nếu còn phù hợp thì tập trung triển khai sớm để người dân an tâm sinh sống, phát triển” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ và yêu cầu lãnh đạo UBND TPHCM lắng nghe nguyện vọng của người dân và xử lý dứt điểm.

Chủ tịch nước lưu ý thêm: “Lời nói luôn phải đi đôi với việc làm để những vấn đề bức xúc của người dân được giải quyết thấu tình đạt lý. Cần hành động giải quyết dứt khoát, rõ ràng để huyện phát triển tốt hơn”.

Theo Chủ tịch nước, việc thiết thực cần quan tâm làm ngay là cán bộ nhà nước, các cấp, các ngành phải giảm thời gian, chi phí về thủ tục hành chính cho người dân, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tốt nhất. Người dân không chỉ cần được chăm lo về vật chất mà còn cần được tạo thuận lợi tối đa khi làm việc với cơ quan nhà nước.

Liên quan đến Luật Đất đai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ bên cạnh những mặt tiến bộ, hiện nay, luật còn nhiều bất cập, trong đó các thủ tục giải quyết về đất đai còn nhiều khó khăn… Theo Chủ tịch nước, Hội nghị Trung ương vừa qua đã bàn về vấn đề này. Dự kiến trong nhiệm kỳ tới, Chính phủ và Quốc hội sẽ xem xét toàn diện Luật Đất đai, điều chỉnh những bất cập để luật phù hợp hơn với thực tiễn, tạo nguồn lực cho đất nước từ đất đai; đồng thời giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân.

“Tôi đã phát biểu là không được để lớp “lý trưởng mới” xuất hiện ở địa phương. Cán bộ xã, cán bộ huyện, cán bộ các cấp phải thực sự gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp… Chống phiền hà, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp là câu chuyện được đề cập nhiều, nhưng thực tế có nơi có lúc vẫn chưa làm tốt. Trong nhiệm kỳ này, ở vùng đất cách mạng này, cần làm tốt hơn. Thời gian giải quyết các thủ tục cho người dân phải giảm xuống. Cải thiện bằng sự phục vụ của cán bộ, bằng áp dụng công nghệ thông tin...” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh và cam kết thúc đẩy giải quyết kiến nghị của người dân đến nơi đến chốn, nhất là những vấn đề về đời sống, hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường để củng cố niềm tin trong nhân dân.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.