Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp doanh nhân trẻ

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện thân mật với các doanh nhân trẻ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện thân mật với các doanh nhân trẻ.
TPO - Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến và phát biểu chỉ đạo, định hướng cho đội ngũ các doanh nhân trẻ Việt Nam.

Sáng nay (12/10), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ các doanh nhân trẻ tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM).

Tham dự buổi gặp mặt còn có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại buổi gặp gỡ, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (DNTVN) đã báo cáo tóm tắt về các hoạt động nổi bật của Hội DNTVN.

Trong đợt dịch vừa qua, Hội DNTVN thực hiện tích cực với các hoạt động thiện nguyện nổi bật như: ATM Gạo, ATM Oxy, ATM F0 chống dịch, ATM - Túi thuốc cứu người, ATM Hiến máu cứu người, ATM Yêu thương, chương trình 100.000 suất ăn miễn phí cho người nghèo và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp doanh nhân trẻ ảnh 1

Các doanh nhân chụp ảnh lưu niệm trước khi diễn ra buổi gặp gỡ với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ngoài ra, Hội DNTVN còn tích cực vận động kinh phí mua kit xét nghiệm nhanh COVID-19, ủng hộ tiền mặt, trang thiết bị y tế, máy thở, khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, xe cấp cứu…để phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Đặc biệt, mô hình ATM Oxy, ATM F0 chống dịch, ATM gạo của Hội đã và đang được nhân rộng ở các tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Ông Đặng Hồng Anh đưa ra một số kiến nghị về việc di chuyển và vận chuyển đang là ưu tiên hàng đầu với doanh nghiệp. Theo ông, Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có nhiều quyết sách khơi thông. Tuy nhiên, Bộ GTVT cần lấy ý kiến tham mưu từ các địa phương trước khi ban hành các quyết định liên quan để tránh tình trạng mạnh ai nấy làm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp doanh nhân trẻ ảnh 2

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đưa ra nhiều đề xuất để hỗ trợ doanh nghiệp.

Về gói hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, Chủ tịch Hội DNTVN đề xuất sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong 5 năm Quốc hội đã phê duyệt để hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Đặng Hồng Anh cho biết nhiều doanh nghiệp chưa được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước do khó chứng minh nguồn thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên cần xem các thành phần kinh tế đều bị ảnh hưởng và có chính sách chung cho phép giãn nợ từ 6-12 tháng...

Về vắc xin, ông Đặng Hồng Anh đề nghị tiếp tục ưu tiên cho các tỉnh, thành có nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu cao, đơn cử như các tỉnh, thành phía Nam và các địa phương phát triển du lịch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp doanh nhân trẻ ảnh 3

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, lắng nghe và ghi nhận ý kiến các doanh nhân

Tại buổi gặp gỡ, một số doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho Hội DNTVN đã trình bày về những đề xuất, sáng kiến, giải pháp phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Theo ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TPHCM, đợt dịch bệnh kéo dài vừa qua là cuộc khủng hoảng chưa có tiền lệ. Cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, người dân, các thành phần kinh tế... đều nỗ lực trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu.

Tuy nhiên, doanh nhân này cho rằng trong quá trình ban hành các quyết sách phòng chống dịch, phục hồi kinh tế, nhiều nơi vẫn còn tâm lý sợ trách nhiệm và tư duy xin - cho.

"Nói doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế nhưng tế bào chưa được hoạt động đúng mức. Nói theo ngôn ngữ bóng đá, chúng tôi còn ngồi ghế dự bị khá nhiều, thậm chí ngồi ở hàng ghế khán giả dù đang trong quá trình phục hồi nền kinh tế", ông Trường chia sẻ.

Vừa qua, Hội DNTVN nhận được thư động viên, khích lệ từ Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về những đóng góp tích cực vì cộng đồng của Hội trong những giai đoạn dịch bệnh vừa qua.

Trong thư, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết vượt khó, chung tay, chung sức đồng hành cùng các cấp các ngành và nhân dân cả nước trong công tác phòng chống dịch.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn các thành viên của Hội tiếp tục giữ vững và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định việc làm cho người lao động, thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn này.

Trung ương Đoàn luôn đồng hành cùng các doanh nhân trẻ

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, anh Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chúc mừng đến doanh nhân trẻ các thế hệ. Anh khẳng định, Trung ương Đoàn luôn đồng hành với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với tinh thần “tiên phong, đổi mới, sáng tạo”.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng đánh giá cao 3 kết quả nổi bật của Hội Doanh nhân trẻ trong 3 năm qua.

Thứ nhất, củng cố hệ thống tổ chức, bộ máy vận hành xuyên suốt ở 63 tỉnh, thành giúp việc kết nối các thành viên tốt hơn rất nhiều, nhất là kết nối các thế hệ doanh nhân trẻ.

Thế hệ doanh nhân trẻ đi trước - những người đã thành công tiếp tục giúp đỡ, dẫn dắt thế hệ doanh nhân trẻ hiện tại. Thế hệ doanh nhân trẻ hiện tại quan tâm chăm lo, hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp của thanh niên để tạo ra nhiều doanh nhân trẻ mới.

Thứ hai, các doanh nhân trẻ đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ các địa phương. Dẫn chứng sinh động nhất là tinh thần dân tộc của doanh nhân trẻ trong đại dịch vừa qua đã được xã hội ghi nhận, khẳng định vị thế quan trọng của mình.

Thứ ba là kết quả chuyển đổi số và hợp tác quốc tế đã tốt hơn rất nhiều, giúp kết nối doanh nhân trẻ ngoài nước, người nước ngoài đang làm ăn ở Việt Nam tạo nên sức mạnh cộng đồng.

“Trung ương Đoàn chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải trong đại dịch COVID-19 vừa qua”, anh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định và đánh giá cao kiến nghị của các doanh nhân trẻ hướng đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là nhiệm vụ khôi phục kinh tế để TPHCM phát triển tốt và bền vững hơn.

Với tư cách đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn mong muốn thành phố luôn là nơi thử nghiệm, phát hiện những mô hình mới không chỉ cho TPHCM mà còn cho cả đất nước, đặc biệt là sau những khó khăn, mất mát vừa qua.

Anh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định Trung ương Đoàn sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nhân trẻ để chung tay, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế tốt và bền vững hơn trong thời gian tới. Trung ương Đoàn cũng sẽ là “cầu nối” chuyển các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.