Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ đoàn viên thanh niên – những chủ nhân tương lai của đất nước luôn có khát vọng, kiên trì phấn đấu, thắng không kiêu, bại không nản, tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi trong thời đại mới.
Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng đoàn viên thanh niên nhân Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Tùng

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 26/3, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Cùng dự buổi gặp mặt có ông Lê Khánh Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; lãnh đạo các đơn vị, Báo Tiền Phong và các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 2

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn báo cáo tại buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Tùng

Báo cáo Chủ tịch nước, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết: Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý nhất của T.Ư Đoàn nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên.

Giải thưởng được trao cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên Việt Nam tiêu biểu nhất, có độ tuổi dưới 35, bao gồm cả các thanh thiếu nhi Việt Nam học tập, công tác ở nước ngoài. Trong 25 năm qua, Giải thưởng đã tôn vinh 250 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, hoạt động xã hội, quản lý hành chính Nhà nước, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật.

“Tuyệt đại đa số gương mặt trẻ tiêu biểu sau khi được trao giải đã tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành có thêm nhiều đóng góp, cống hiến lớn lao hơn, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam”, anh Tuấn bày tỏ.

Quy chế xét chọn Giải thưởng năm nay có một số điểm mới so với các năm trước như: Cá nhân có thể tự ứng cử tham gia Giải thưởng; hồ sơ ứng viên có thể gửi trực tuyến; thành viên Hội đồng giải thưởng có quyền đề cử. Kết quả, đã có 138 hồ sơ ứng viên từ 44 đơn vị đề cử. Qua hai vòng xét chọn, đã bình chọn và bỏ phiếu bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2021 trên 9 lĩnh vực.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 3

Các gương mặt trẻ triển vọng năm 2021 tiếp kiến Chủ tịch nước. Ảnh: Xuân Tùng

Có gương mặt trẻ đạt nhiều huy chương Olympic quốc tế trong lĩnh vực học tập; có gương mặt trẻ là nhà nghiên cứu khoa học với những công trình nghiên cứu nổi bật; có gương mặt trẻ tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi, khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương; có gương mặt trẻ là chiến sỹ dũng cảm, gan dạ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội…

“Những thành tích xuất sắc nêu trên của các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu khẳng định tuổi trẻ Việt Nam luôn xung kích, tiên phong, vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước theo Đảng; xứng đáng là chủ nhân tương lai của nước nhà”, anh Tuấn nói.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 4

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực quốc phòng, Nguyễn Tiến Duy phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi gặp mặt, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đều bày tỏ vinh dự, tự hào khi được bình chọn gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và lần đầu tiên được vinh dự gặp mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Bác sỹ Đỗ Doãn Bách, công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, một bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia điều trị cho các bệnh nhân COVID nặng chia sẻ, thành quả có được hôm nay cũng là động lực để bản thân tiếp tục cống hiến, nỗ lực nhiều hơn nữa. Còn Thượng uý Nguyễn Tiến Duy, một sĩ quan trẻ đang ngày đêm đóng góp sức mình bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc cho rằng, khát vọng cống hiến, trưởng thành chính là động lực để thôi thúc bản thân nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng chung cảm xúc, ca sĩ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo) cũng chia sẻ, từ thực tế được đi nhiều nơi, Hà nhận thấy sự khác biệt chính là văn hoá, truyền thống và con người Việt Nam. Từ đó, Hà đã tìm tòi để giữ gìn truyền thống văn hoá âm nhạc truyền thống Việt Nam, đưa nghệ thuật xẩm đến gần hơn với các bạn trẻ.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 5

Gương mặt trẻ triển vọng Nguyễn Thị Ngọc Hà chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Vũ Gia Luyện, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu về lĩnh vực kinh doanh- khởi nghiệp cho rằng, thế hệ trẻ hôm nay có rất nhiều sáng tạo, phát minh mang tầm quốc tế, nhưng khó đưa sản phẩm lên tầm, phần lớn phải “bán lúa non”. Theo anh Luyện, nhiều sáng kiến nếu được đầu tư lớn, đưa ra thế giới với những sản phẩm chưa phổ biến, nhưng trong tương lai sẽ cạnh tranh được với thế giới. Anh Luyện mong muốn thế hệ trẻ sẽ được hỗ trợ nhiều hơn nữa trong khởi nghiệp, sáng tạo.

Trong khi đó, anh Hồ Xuân Vinh, gương mặt trẻ sáng chế ra nhiều máy móc, thiết bị cho bà con nông dân, giúp đưa sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài, khẳng định, hàng hoá Việt Nam có đủ sức cạnh tranh với các nước như Thái Lan, Trung Quốc. Mặc dù phong trào thanh niên khởi nghiệp ở quê rất sôi nổi, nhưng việc đầu tư cho các loại đặc sản của vùng quê còn hạn chế, vì vậy, Vinh mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa đến phong trào thanh niên lập nghiệp ở địa phương.

Còn Đại uý Lê Xuân Nam, hoạt động trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma tuý chia sẻ, điều tra tội phạm ma tuý vô cùng vất vả, khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm, không khoan nhượng, anh và các đồng đội đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp lãnh đạo biểu dương.

Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng Nguyễn Nguyên Lê năm nay mới chỉ 14 tuổi, nhưng đã có 6 huy chương vàng, nhiều giải thưởng cao quý trong và ngoài nước. “Khi thi quốc tế, em thấy nhạc cổ điển nước mình rất phát triển, nhiều bạn chơi không thua kém các nước. Em mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa, nhất là công tác đào tạo các bạn có cùng đam mê nhạc cổ điển”, Nguyên Lê bày tỏ.

TS, Bác sĩ Đào Việt Hằng cũng rất vinh dự, bất ngờ khi có tên trong danh sách gương mặt trẻ triển vọng. Theo TS Hằng, trải qua 2 năm dịch bệnh COVID-19 đã có những thay đổi, góc nhìn lớn về quan điểm sống, cũng nhìn thấy những hi vọng và khát vọng cống hiến, để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

“Là một nhà khoa học trẻ, được vinh dự có mặt trong ngày hôm nay, bản thân em rất mong sẽ có nhiều nữ khoa học trẻ dám dũng cảm, dấn thân vì đam mê của mình”, Hằng nói.

Thắng không kiêu, bại không nản

Lắng nghe các ý kiến chia sẻ của các bạn trẻ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm nhận được khí phách, tinh thần làm việc tâm huyết, cống hiến của các gương mặt trẻ trên mọi mặt trận, lĩnh vực trong đời sống xã hội. Chủ tịch nước biểu dương những thành tích, cống hiến của các gương mặt trẻ tiêu biểu, những tấm gương tốt cho các bạn đoàn viên, thanh niên noi theo.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, sáng kiến, với nhiều thành tích quan trọng, là đội ngũ xung kích, tiên phong, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Nhiều chương trình được tổ chức thành công, có tính lan toả rất lớn, trong đó có việc bình chọn, tôn vinh gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Giải thưởng hàng năm đã trở thành giải có uy tín cao, trên mọi lĩnh vực, ngành nghề; sự đổi mới năm nay đã thể hiện tinh thần khách quan, dân chủ.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 6

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Qua lắng nghe các ý kiến, Chủ tịch nước ghi nhận tinh thần cống hiến, sự khiêm tốn, học tập, quyết tâm cao, sự sáng tạo khởi nghiệp, đổi mới, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ của các bạn trẻ. Chủ tịch nước tin tưởng, các gương mặt trẻ có mặt ngày hôm nay sẽ tiếp tục toả sáng, lan toả, không chỉ có 19 gương mặt trẻ mà sẽ có hàng nghìn gương mặt thanh, thiếu niên tiêu biểu khác.

Chủ tịch nước căn dặn các bạn trẻ biết trân trọng, tự hào và ý thức trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, nỗ lực phấn đấu vươn lên và không được thoả mãn với bản thân mình. “Nhiều bạn trẻ trong mọi miền tổ quốc đang lao động, cống hiến thầm lặng, chắc chắn sẽ được cộng đồng ghi nhận, xã hội tôn vinh”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đề nghị Đoàn Thanh niên, các bộ, ban, ngành tạo điều kiện tốt nhất để đoàn viên thanh niên sáng tạo trong lao động, học tập, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi lớp trẻ đoàn viên thanh niên – những chủ nhân tương lai của đất nước luôn có khát vọng, kiên trì phấn đấu, thắng không kiêu, bại không nản, tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đáp ứng được đòi hỏi, yêu cầu trong thời đại mới…

Thay mặt các bạn trẻ Việt Nam tiêu biểu và toàn thể tầng lớp thanh, thiếu niên Việt Nam, anh Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn những phát biểu, dặn dò ân cần, tình cảm Chủ tịch nước.

"Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hứa với Chủ tịch nước sẽ làm tốt hơn nữa việc phát hiện, vun trồng, biểu dương, tôn vinh và lan toả những tấm gương điển hình tiên tiến và theo sát, đồng hành, hỗ trợ các bạn trên con đường phát triển sự nghiệp của mình; đoàn kết các tài năng trẻ, để đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hướng đến một Việt Nam hùng cường trong tương lai gần như lời căn dặn của Chủ tịch nước", anh Tuấn bày tỏ.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2021 Hồ Xuân Vinh.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 8

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021- Thượng uý Nguyễn Tiến Duy.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 9




Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021- Đại úy Lê Xuân Nam.
Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 10

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 Vũ Gia Luyện.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 11

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021- Bác sĩ Đỗ Doãn Bách.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 12

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021 Nguyễn Nguyên Lê.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 13

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng - TS Trương Thanh Tùng.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 14

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 - Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lưu Đức Phong

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 15

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021- Thượng uý Lương Văn Lợi.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 16

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021 Đồng Ngọc Hà.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 17

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021 Nguyễn Thị Ngọc Hà.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 18

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021- TS Bác sĩ Đào Việt Hằng.

Chủ tịch nước căn dặn gương mặt trẻ ưu tú: Thắng không kiêu, bại không nản ảnh 19

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2021 - Đại uý Vũ Ngọc Quỳnh.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.