Chủ tịch một tập đoàn ở Sài Gòn bị đâm thủng bụng, thương tích 57%

Vết sẹo dài trên bụng ông T. do bị đâm.
Vết sẹo dài trên bụng ông T. do bị đâm.
TPO - Cùng đối tác từ trong quán ăn đi ra, người đàn ông là Chủ tịch một tập đoàn kinh tế ở Sài Gòn bị thanh niên lạ mặt tiếp cận dùng hung khí đâm thủng bụng khiến nạn nhân bị thương tích 57%.

Ngày 3/7, ông N.Đ.T. (SN 1957, ngụ TPHCM) cho biết đã gửi đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan ban ngành ở TPHCM để cầu cứu về việc bị người khác dùng hung khí đâm gây thương tích 57%, nhưng sau một năm Công an quận Tân Bình, TPHCM vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Theo tường trình của nạn nhân, tối 3/4/2019, ông T. cùng đối tác đến một nhà hàng trên đường Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình, TPHCM ăn tối và bàn công chuyện.

Đến khoảng 21h45 cùng ngày, hai người đi bộ đến vị trí ôtô đang đậu trên bãi đất trống đối diện nhà hàng thì có hai thanh niên chở nhau bằng xe máy trờ tới. Người ngồi sau (dáng gầy, cao khoảng 1.7m, có nhiều hình xăm) xuống xe tiếp cận và hỏi: “Anh có phải T. không?”.

Khi ông T. nói phải thì bất ngờ người này rút hung khí đâm thẳng vào vùng ngực trái của ông T. nhưng nạn nhân lùi lại để né. Không dừng lại, thanh niên này tiếp tục đâm một nhát vào vùng bụng khiến ông T. gục tại chỗ.

Chủ tịch một tập đoàn ở Sài Gòn bị đâm thủng bụng, thương tích 57% ảnh 1 Ông T. phải nằm viện 20 ngày và trải qua nhiều ca phẫu thuật.

Sau khi gây án, thanh niên trên lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Ông T. được người dân xung quanh dưa đi Bệnh viện quận Tân Phú cấp cứu, do tình trạng quá nặng nên nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Trưng Vương.

Tại đây, các bác sĩ xác định ông T. bị vết đâm thủng ruột non, đứt động mạch và tĩnh mạch chậu bên phải, rối loạn đông máu, sốc mất máu dẫn đến chết lâm sàng. Nạn nhân phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, hôn mê hơn 1 tuần mới tỉnh. Kết quả giám định tại Trung tâm Pháp y TPHCM cho thấy tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông T. là 57%.

Sau hơn 1 năm mới thông báo tạm đình chỉ vụ án

Công an quận Tân Bình đã có mặt tại hiện trường và đến bệnh viện gặp người thân của nạn nhân để xác minh, điều tra. Sau khi tỉnh lại, ông T. cũng đã cung cấp thông tin vụ việc đến cơ quan điều tra để yêu cầu điều tra, truy xét kẻ gây án.

Sau thời gian dài không nhận được kết quả vụ án nên ông T. đã gửi đơn kiến nghị khởi tố vụ án về tội ‘Cố ý giết người’ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Tuy nhiên, sau gần một năm xảy ra vụ án, ông T. không nhận được bất kỳ thông báo nào về tiến độ, kết quả điều tra vụ việc từ phía Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình cũng như trả lời của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Do không nhận được thông tin vụ án, ông T. gửi đơn khiếu nạn để đề nghị xem xét, xử lý đối với hành vi không cung cấp thông tin, thông báo về tiến độ, kết quả giải quyết vụ án cho bị hại của Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình.

Chủ tịch một tập đoàn ở Sài Gòn bị đâm thủng bụng, thương tích 57% ảnh 2 Kết luận pháp y cho thấy ông T. bị thương tích 57%..

Đến ngày 4/4, ông T. được nhân viên bưu điện chuyển đến các văn bản của Cơ quan CSĐT, Công an quận Tân Bình gồm: Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 323 ngày 10/8/2019; Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 569 ngày 12/8/2019; Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 335 ngày 10/12/2019 và thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 1645 ngày 10/12/2019.

Lúc này, ông T. mới biết vụ việc của mình đã được Cơ quan CSĐT khởi tố về tội ‘cố ý gây thương tích’ và đã bị tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn, do chưa xác định được bị can.

Ông T. cho biết, mình là chủ tịch của một tập đoàn ở TPHCM, lúc ông T. bị tấn công chỉ cách thời điểm ông phải phát biểu tại hội nghị với khoảng 500 khách hàng đúng 1 ngày nên ông T. nghi ngờ bị đâm do liên quan đến việc cạnh tranh trong kinh doanh.

Lo sợ tính mạng của mình và người thân vẫn đang bị đe dọa do hung thủ đang nhở nhơn ngoài vòng pháp luật, ông T. kiến nghị Cơ quan CSĐT cần thay đổi tội danh khởi tố trong vụ án trên từ “cố ý gây thương tích” sang “cố ý giết người”. Đồng thời, ông T. cũng yêu cầu CSĐT sớm phục hồi vụ án để điều tra, đưa hung thủ ra trừng trị trước pháp luật.

Trao đổi về vụ việc, đại diện Công an quận Tân Bình, TPHCM cho biết, do vụ việc xảy ra vào buổi tối nên cơ quan CSĐT gặp khó khăn trong việc thu thập hình ảnh, truy bắt hung thủ. Hết thời hạn nhưng không đủ căn cứ để xác định người thực hiện hành vi nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ để tiếp tục xác minh chứ không phải án tạm đình chỉ để khép hồ sơ. Còn về việc chậm trễ gửi văn bản thông báo cho bị hại, đại diện Công an quận Tân Bình cho biết đã kiểm điểm, xử lý cán bộ phát hành.

MỚI - NÓNG