Chủ tịch mặt trận phường tham ô trăm triệu đồng tiền người nghèo

Ông Phạm Văn Thành tại tòa. Ảnh: Tân Châu
Ông Phạm Văn Thành tại tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Đang đương chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, ông Thành đã lấy của Quỹ vì người nghèo phường trên 100 triệu đồng để xài cá nhân.

Hôm nay (28/3), TAND TPHCM mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Thành (nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM), về tội "Tham ô tài sản".

Theo cáo trạng, ông Thành ngoài chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Phong, còn làm Trưởng Ban vận động và Trưởng Ban quản lý quỹ Vì người nghèo của phường.

Ngày 30/10/2015, ông Thành cùng bà Lê Thị Tuyết Nhung (kế toán Quỹ vì người nghèo phường) mang Sổ tiết kiệm Quỹ vì người nghèo phường có sẵn số tiền 120 triệu đồng, đến Quỹ tín dụng nhân dân Tân Quy Đông (Quận 7) cầm cố vay 100 triệu đồng.

15 ngày sau, đến hạn trả nợ, ông Thành không trả tiền mà bỏ việc cơ quan và đi khỏi địa phương.

Quỹ tín dụng Tân Quy Đông tiến hành cấn trừ số tiền ông Thành vay, khiến Quỹ vì người nghèo mất 100 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Thành thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo rằng do làm ăn riêng thất bại nên lấy số tiền trên trả nợ.

VKS cho rằng hành vi của ông Thành đã cấu thành tội tham ô tài sản, riêng kế toán Lê Thị Tuyết Nhung, dù có theo ông Thành đến Quỹ tín dụng ký hợp đồng vay tiền, tuy nhiên bà Nhung không biết việc ông Thành chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng nên cơ quan điều tra không truy cứu hình sự bà Nhung.

Tại phiên tòa, sau phần xét hỏi, chủ tọa quyết định trả hồ sơ để điều tra, nhằm làm rõ dấu hiệu ông Thành có thể phạm tội khác, cũng như làm rõ số tiền mà ông Thành khai đã nộp nhằm khắc phục hậu quả.

MỚI - NÓNG