Chủ tịch Laporta lại họp báo, thừa nhận Barca sắp vỡ nợ

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Laporta lại họp báo, thừa nhận Barca sắp vỡ nợ
TPO - Chủ tịch Joan Laporta lại phải triệu tập một cuộc họp báo, và vẫn như vụ chia tay Lionel Messi, lần này vẫn là một thông tin không vui với Bảcelona. 

Trong buổi họp báo này, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã phải buồn bã thông báo rằng đội bóng của ông đang ôm món nợ tới 1,35 tỷ euro và gần như không còn khả năng cứu vãn.

Ông nói: “Tính đến ngày hôm nay, khoản nợ của Barcelona đã là 1,35 tỷ euro. Tình hình tài chính của chúng tôi thực sự là rất bi đát. Bartomeu có để lại một bức thư giải thích lý do vì sao Barca lại rơi vào tình cảnh này, nhưng tất cả chỉ là những lời biện minh dối trá. Riêng quỹ lương ở mảng thể thao đã 617 triệu euro/năm, nhiều hơn các đội bóng khác tới 25-30%. Chi phí tiền lương cũng đã bằng 103% doanh thu của Barca. Không ai phải chịu trách nhiệm cho việc này ngoài ê kíp của Bartomeu”.

Laporta cho rằng tất cả những món nợ này, đến nay ông phải gánh hết, bởi Bartomeu thậm chí còn bỏ nhiều khoản thu của Barca vào túi riêng của mình: “Ban lãnh đạo cũ đã nhận về 50% tiền bản quyền truyền hình của Barca, nhưng nó lại không được ghi nhận vào doanh thu của CLB”.

Chủ tịch Laporta lại họp báo, thừa nhận Barca sắp vỡ nợ ảnh 1

Laporta đã làm mọi cách để giữ chân Messi, nhưng tài chính bi đát của Barca không cho phép

Bí bách là vậy, song theo Laporta, không còn đường nào khác ông vẫn phải đi vay thêm để duy trì hoạt động cho đội bóng. Ông nói: “Chúng tôi cần có một khoản vay 80 triệu euro, bởi vì nếu không có thêm tiền, chúng tôi không thể thanh toán lương cho toàn bộ nhân viên đội bóng".

"Chúng tôi đã phải giải quyết hậu quả từ chính sách tiền lương sai lầm của ê kíp cũ. Người ta gọi đó là mô hình kim tự tháp ngược. Theo mô hình này, hợp đồng của các cầu thủ trẻ thì rất ngắn hạn trong khi những cầu thủ lớn tuổi lại được ký lâu dài”.

Ý của Laporta là Bartomeu hay cả Sandro Rosell mới là những người phải chịu trách nhiệm chính cho tình cảnh tệ hại của Barca lúc này, khi Barca có một đội hình quá thừa thãi, với những cầu thủ từ 30 tuổi hưởng lương cao chót vót, như Coutinho, Griezmann, Pjanic…

Đến ngay cả dàn sao lâu năm như Pique, Jordi Alba hay Busquets có giảm lương thì nó cũng chỉ như muối bỏ biển. Đó cũng chính là lý do họ không còn tiền để trả lương cho Messi, dù siêu sao này đã giảm tới 50% thu nhập để ở lại đội bóng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.