Chủ tịch huyện nhận rút kinh nghiệm vụ sai phạm hơn 3,7 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến sai phạm hơn 3,7 tỷ đồng trong công tác đầu tư xây dựng tại huyện Kông Chro (Gia Lai) mà Tiền Phong đã đưa tin, Chủ tịch UBND huyện này là ông Võ Nguyên Nam cùng “bộ sậu” nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Chủ tịch huyện nhận rút kinh nghiệm vụ sai phạm hơn 3,7 tỷ đồng ảnh 1

Thị trấn Kông Chro (huyện Kông Chro) -một trong các đơn vị để xảy ra sai phạm

Ngày 23/3, UBND huyện Kông Chro đã có báo cáo kết quả tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Võ Nguyên Nam - Chủ tịch UBND huyện.

Trước đó, theo kết luận số 05 ngày 28/2/2022, Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ rõ, trong quá trình quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Kông Chro và UBND 14 xã, thị trấn được giao làm chủ đầu tư còn nhiều thiếu sót, nhất là khâu kiểm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, giám sát thi công, kiểm tra hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán và nghiệm thu công trình chưa chặt chẽ nên để xảy ra nhiều sai phạm. Tổng số tiền sai phạm tại huyện Kông Chro từ năm 2017-2020 được Thanh tra chỉ ra hơn 3,7 tỷ đồng.

UBND huyện Kông Chro đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nam theo kết luận số 05 vào ngày 18/3. Ông Nam tự nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho công tác đầu tư xây dựng (giai đoạn từ tháng 10-12/2020). Cuộc họp cũng đã thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết 14/14 phiếu thống nhất với hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Nam.

Liên quan đến sai phạm này, chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn (11 người là nguyên chủ tịch UBND các xã, thị trấn giai đoạn 2017-2020) cũng tự nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và được cuộc họp thống nhất.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Sơn (nguyên Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, hiện là Bí thư Đảng uỷ xã Đăk Song, Kông Chro) và ông Nguyễn Khắc Minh (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện) cũng tự nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và được thống nhất.

Được biết, đến ngày 16/3, các đơn vị liên quan đã khắc phục thu hồi và nộp đủ số tiền sai phạm.

MỚI - NÓNG