Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã bị ong đốt tử vong

TPO - Trong lúc cùng con đốt tổ ong để lấy mật, người đàn ông 62 tuổi ở Quảng Nam đã bị đàn ong bay ra đốt đến tử vong.

Ngày 26/2, lãnh đạo UBND xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, một người dân ở địa phương vừa thiệt mạng do bị ong đốt.

Theo đó, vào khoảng 9h30 cùng ngày, ông Vũ Đình Nghiêm (SN 1957, trú thôn 2, xã Phước Hiệp) cùng con gái và con rể đến khu vực cách nhà khoảng 1km để đốt tổ ong lấy mật.

Trong quá trình lấy mật ong, cả 3 cha con bị bầy ong bay từ trong tổ ra đốt. Con gái và con rể bị ong đốt sưng vùng mặt và tay, riêng ông Nghiêm bị nặng nhất đã không qua khỏi khi được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu.

Được biết, ông Nghiêm hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Hiệp.

MỚI - NÓNG