Chủ tịch hai Hội CĐV Nghệ An và Hải Phòng nói gì?

Chủ tịch hai Hội CĐV Nghệ An và Hải Phòng nói gì?
TP - Hôm nay (28/5), đại diện TCDK.SLNA và XM.HP sẽ có cuộc đối chất công khai tại LĐBĐ VN để làm rõ trách nhiệm của mỗi bên trong sự cố đau lòng tại sân Vinh tối ngày 25/5 vừa qua.
Chủ tịch hai Hội CĐV Nghệ An và Hải Phòng nói gì? ảnh 1
Quang cảnh vụ ẩu đả - ảnh TTXVN

Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chủ tịch hội CĐV 2 bên nhằm tìm hiểu sự thực đằng sau cuộc loạn đả cách đây ít ngày.

Anh Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch hội CĐV Nghệ An, nhận xét: “Vụ việc ở sân Vinh thì bên nào cũng có lỗi, từ CĐV Hải Phòng, BTC sân Vinh và những CĐV Nghệ An.

Tuy nhiên, trước đó chúng tôi đã phản ứng rất nhiều lần về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của BTC sân Vinh.

BTC sân lẽ ra phải có trách nhiệm cao hơn nữa, phải phân cấp mức độ nguy hiểm của từng trận đấu để bố trí lực lượng sao cho thích hợp, ví dụ có trận thì cần 200 cảnh sát, có trận phải có 500 cảnh sát, chứ không thể trận nào cũng bố trí cùng một lực lượng như nhau”.

Anh Phong tiếp tục: “Giờ điều khiến tôi đau đáu nhất là làm được cái gì đó để xoa dịu mối hiềm khích đang tăng giữa CĐV nói riêng và một  bộ phận người dân của hai địa phương nói chung.

Sáng 27/5 tôi có nghe đứa em gọi điện từ Hà Nội báo về cho biết đã có mấy vụ đánh nhau giữa sinh viên Nghệ An với sinh viên Hải Phòng. Rồi xe mang biển của Hải Phòng giờ muốn chạy qua Nghệ An cũng phải đi đường vòng.

Thật đau lòng. Bóng đá tưởng chừng như sẽ là cầu nối gắn kết mọi người thì giờ đây lại như vậy. Trước khi diễn ra trận TCDK.SLNA-XM.HP, với tư cách cá nhân, tôi đã đi đến khán đài nơi CĐV Hải Phòng để dặn anh em bên đấy giữ gìn lời ăn tiếng nói và hành động nơi đất khách quê người.

Chúng tôi cũng từng đi cổ vũ đội bóng trên sân khách nên biết rõ điều đó, nhưng rồi chuyện không hay vẫn xảy ra”.

Anh Phong cho biết, hôm qua (27/5), đại diện hội CĐV Nghệ An đã có cuộc làm việc với Công an Nghệ An và BTC sân Vinh trước khi BTC sân Vinh cử người ra Hà Nội làm việc với BTC giải. Anh Phong cũng cho biết đã gọi điện thăm hỏi Hội CĐV Hải Phòng.

Ông Đào Văn Khái, Chủ tịch hội CĐV Hải Phòng dường như còn đang rất bức xúc. Ông nói: “Nếu bảo là CĐV Hải Phòng cũng có lỗi thì để tôi nói rõ lại là sau khi có bàn thắng gỡ hoà 1-1 của XM.HP thì mọi chuyện trên sân vẫn ổn.

Chỉ tới lúc chúng tôi cuốn cờ thu trống chuẩn bị ra về thì gạch đá từ phía ngoài sân ném vào ào ào. Thấy thế mấy anh công an bảo chúng tôi xuống sân để né thì CĐV Nghệ An từ khán đài A và B ào ào tuôn xuống rồi xảy ra ẩu đả”. 

MỚI - NÓNG