Chủ tịch Hà Nội khen thưởng tài xế taxi bắt cướp

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Hà Nội khen thưởng tài xế taxi bắt cướp
TPO - Chiều 17/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã gửi thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Trần Minh, lái xe taxi dũng cảm bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt tại khu Cienco5, thuộc địa bàn huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Ngày 17/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi xác minh clip đăng trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một lái xe taxi chống trả lại sự khống chế của một tên cướp, dẫn tới bị đâm trọng thương trên đường Cienco 5 (Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội) xảy ra vào chiều 16/5, Công an huyện Thanh Oai đã khẩn trương vào cuộc, xác minh làm rõ.

Để kịp thời biểu dương hành động dũng cảm của anh Nguyễn Trần Minh - tài xế taxi G7 BKS: 30A-388.XX, Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo và đề xuất Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND thành phố có hình thức khen thưởng.

Chiều 17/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã gửi thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Trần Minh, lái xe taxi đã dũng cảm bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt tại khu Cienco5, thuộc địa bàn huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Qua các thông tin ban đầu, Công an thành phố được biết còn có một công dân tích cực tham gia giúp đỡ anh Minh khống chế, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa xác định được công dân nêu trên. Do vậy, Công an thành phố đề nghị công dân nào biết, trực tiếp chứng kiến vụ việc thì cung cấp thông tin cho Công an thành phố theo số điện thoại (Đường dây nóng: 069.219.6777 ; Đội CSHS Công an huyện Thanh Oai: 069.219.0001 và trang facebook Công an Thành phố https://www.facebook.com/ConganThuDo) để kịp thời tập hợp, đề xuất biểu dương, khen thưởng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.