Chủ tịch FIFA gây sốc với tuyển Anh

Chủ tịch FIFA gây sốc với tuyển Anh
TP - Từ tổng hành dinh của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới, Chủ tịch Sepp Blatter đã gây sốc cho thế giới bóng đá với những phát biểu không mấy dễ chịu về lựa chọn người lèo lái con thuyền tuyển Anh của FA

Hôm qua là ngày đầu tiên HLV người Italia chính thức ngồi lên chiếc ghế HLV tuyển Anh thay thế người đồng nghiệp bị thất sủng McClaren.

Vào đúng ngày “cáo già” Fabio Capello nhận chìa khóa phòng làm việc tại Soho Square, Chủ tịch FIFA Blatter cho rằng việc FA chọn lựa HLV Fabio Capello đã phá vỡ một nguyên tắc “bất khả xâm phạm” của bóng đá quốc tế và buộc tội giải Ngoại hạng đã tạo nên cuộc khủng hoảng của bóng đá Anh.

Ông Blatter nhấn mạnh “Tôi chưa bao giờ thấy Italia, Đức, Brazil hay Argentina sử dụng một người nước ngoài cho vị trí HLV trưởng ĐTQG. Trên thực tế, hầu như những đội bóng mạnh nhất thế giới đều có HLV ĐTQG là người bản địa”.

Dĩ nhiên, những quốc gia ở châu Á, châu Phi hay đông Âu lại nằm ở khía cạnh khác trong việc lựa chọn HLV ĐTQG.

Theo Chủ tịch Blatter, chính sách vung tiền chiêu mộ những tài năng sáng giá nhất của bóng đá thế giới, gồm cả cầu thủ và HLV, của các CLB tại giải Ngoại hạng là một trong những nguyên nhân chính làm tuyển Anh suy giảm sức mạnh trên đấu trường quốc tế.

Bởi vậy, sau sự ra đi của Steve McClaren, có quá ít ứng cử viên bản địa cho chiếc ghế nóng bị bỏ trống và trong số đó không có một HLV người Anh nào có được bản thành tích ấn tượng như Fabio Capello.

Vì thế, ông khẳng định rằng cầu thủ và HLV người Anh cần phải được tạo điều kiện để hành nghề và phát triển ở cập độ CLB.

HLV 61 tuổi người Italia Fabio Capello là HLV nước ngoài thứ hai ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng tuyển Anh, sau triều đại kéo dài 5 năm rưỡi của HLV người Thụy Điển Sven Goran Eriksson. Cũng giống như Eriksson, HLV Capello ngồi vào chiếc ghế nóng nhờ một bản lý lịch ấn tượng ở cấp độ CLB.

Thế nhưng, vị HLV này lại bị Chủ tịch FIFA đặt dấu hỏi bởi có trình độ tiếng Anh quá kém, sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc trao đổi, chỉ đạo, động viên các cầu thủ trên sân.

MỚI - NÓNG